Barca lên kế hoạch “xả hàng” đón sao mới

Theo ESPN FC, Barcelona lên kế hoạch thu về khoảng 300 triệu EUR tiền bán cầu thủ trong mùa hè này để tránh những rắc rối về tài chính khi họ quyết đầu tư mạnh mẽ vào các tân binh.

Philippe Coutinho là cái tên Barcelona ưu tiên bán để thu về số liền lớn. Ảnh: Getty Images
Philippe Coutinho là cái tên Barcelona ưu tiên bán để thu về số liền lớn. Ảnh: Getty Images

Barca lúc này đã có tân binh quan trọng đầu tiên là tiền vệ Frenkie de Jong, khi ngôi sao trẻ người Hà Lan chia tay Ajax gia nhập sân Camp Nou vào mùa hè này với giá ban đầu 75 triệu EUR. Trong khi trung vệ Matthijs de Ligt, tiền đạo Luka Jovic và thậm chí là Antoine Griezmann cũng đang nằm trong mục tiêu mua sắm để làm mới đội hình.

Tuy nhiên, để phục vụ những mục tiêu này, Barca chắc chắn phải chi ra một nguồn ngân quỹ rất lớn và cách duy nhất là phải bán cầu thủ để cân bằng. Theo đó, 2 dạng cầu thủ phải rời Camp Nou là người đang tạo sức hút và có khả năng thu về khoản tiền lớn như Philippe Coutinho, Samuel Umtiti và Ivan Rakitic, bên cạnh là những người không có trong kế hoạch của HLV Ernesto Valverde như thủ môn Jasper Cillessen, các tiền vệ Rafinha, Andre Gomes, Denis Suarez…

Mùa hè năm ngoái, cũng với cách làm này, Barca đã thu về 121 triệu EUR bằng cách bán Paulinho, Lucas Digne, Yerry Mina, Gerard Deulofeu, Aleix Vidal và Paco Alcacer. Lần này, yêu cầu còn cao hơn và để thu về tối thiểu 250 triệu, họ cần bán các ngôi sao thật sự. Theo đó, ban lãnh đạo sân Camp Nou sẵn sàng lắng nghe đề nghị vào khoảng 100 triệu cho Coutinho, dù đó là mức giá khiến họ chịu lỗ đến 60 triệu so với khi mua ngôi sao người Brazil từ Liverpool vào tháng Giêng năm ngoái.

Trong khi, nếu bán hành công tiền vệ Rakitic và trung vệ Umtiti thì họ có thể thu về hơn 100 triệu nữa. Cầu thủ chạy cánh Malcom - người được mua với giá 40 triệu từ Bordeaux trong mùa hè - cũng là một cái tên nhiều khả năng thu lợi.

Tin cùng chuyên mục