Ngày 31-12-2011, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã có công văn đáp trả VPF xung quanh những tranh cãi liên quan sở hữu bản quyền truyền hình các giải bóng đá chuyên nghiệp. Trong công văn này, VFF tiếp tục khẳng định, việc ký kết hợp đồng bản quyền giữa VFF và AVG là hoàn toàn phù hợp với pháp luật Việt Nam, đã được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận và phù hợp với điều lệ của VFF.
![]() |
Bản quyền truyền hình mùa bóng 2012 giữa VFF - AVG - VPF vẫn chưa ngã ngũ, người hâm mộ bị thiệt thòi? Ảnh: Minh Trần |
Theo diễn giải của VFF, tháng 5-2010, sau khi AVG báo cáo kế hoạch hợp tác truyền thông, Bộ VH-TT-DL đã có kết luận ủng hộ đề xuất hợp tác lâu dài toàn diện trong việc phát triển truyền thông, truyền hình đối với các hoạt động thể thao tại Việt Nam của AVG. Sau đó, 8-6-2010, VFF có văn bản xin ý kiến Bộ VH-TT-DL về chuyển nhượng thương quyền truyền hình các giải bóng đá Việt Nam trong 20 năm. Một tuần sau, Bộ VH-TT-DL có văn bản đồng ý chủ trương hợp tác giữa VFF và AVG, đồng thời khẳng VFF có quyền và cần chủ động làm việc với AVG.
Với định hướng của Bộ VH-TT-DL, Ban chấp hành VFF đã ủy quyền cho Thường trực BCH đàm phán với AVG hợp tác khai thác bản quyền truyền hình trong thời hạn 20 năm. Đến ngày 30-11-2010, Thường trực VFF đã họp nghe báo cáo kết quả đàm phán với AVG, trong đó có đại diện ĐT.LA và B.Bình Dương, từ đó Thường trực đồng ý với nội dung hợp đồng.
Đến ngày 7-12-2010, Đại hội thường niên VFF khóa VI đã ra nghị quyết, trong đó nhất trí biểu quyết thông qua và quyết nghị hợp đồng chuyển nhượng bản quyền truyền hình cho AVG trong 20 năm. Từ căn cứ nghị quyết này, VFF đã cho phép AVG độc quyền khai thác bản quyền truyền hình từ mùa 2011 đến năm 2030.
Bằng văn bản trên, VFF đề nghị VPF tôn trọng sở hữu bản quyền truyền hình các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam của VFF và thực hiện theo quyết định của VFF liên quan đến bản hợp đồng đã ký với AVG.
Y.Nhi
Có phải là người một nhà? Câu chuyện về “cuộc chiến truyền hình” nghe thì phức tạp nhưng kỳ thực, chỉ là chuyện giữa VFF và VPF. Ở đây cần phải nói rõ, AVG chẳng liên quan gì cả. Không biết họ làm bằng đường nào nhưng nếu VPF là họ thì nếu VFF đồng ý bán với giá 6 tỷ đồng, chính VPF cũng phải tìm cách mà ký hợp đồng. AVG đơn thuần là đơn vị kinh doanh, có lợi thì làm! Đăng Linh |