Premier League 2014-2015 và “7 tay súng oai hùng”
| |
Sẽ không ai gọi 2014-2015 là “mùa bóng quá độ” nữa, một khi Jose Mourinho đã tranh thủ khắc phục hầu hết những mặt hạn chế của Chelsea ở mùa qua. Nhiều nhà bình luận bóng đá ở Anh mạnh dạn viết tên Chelsea vào vị trí số 1 trong danh sách ứng viên vô địch, vì chẳng còn lý do gì ngăn cản họ đăng quang.
Nếu tính theo trình tự thời gian thì tiến trình tái thiết của Chelsea thực ra đã bắt đầu từ đợt chuyển nhượng tháng Giêng chứ chẳng đợi đến mùa hè này. Đó là lúc họ phải dẹp hết sĩ diện để mua lại tiền vệ Nemanja Matic với giá đắt gấp 8 lần so với khi bán cầu thủ này cho Benfica trước đó vài năm. Tại sao họ chấp nhận “hạ mình” như vậy, câu trả lời đến bây giờ mới thật sự sáng tỏ.
Sự góp mặt của Matic đã giúp khu vực trung tâm của Chelsea tức khắc tìm lại được sức ảnh hưởng vốn đã mất đi sau khi Michael Ballack chia tay và Michael Essien xuống cấp. Tuy nhiên, đó mới chỉ là tìm lại một phần nào chứ chưa phải tìm lại được hoàn toàn. Thi đấu theo chiến thuật 4-2-3-1, Chelsea có nhiều trận tấn công thật áp đảo và phối hợp thật biến hóa. Nhưng bên cạnh đó, họ cũng có nhiều trận rời rạc, dễ bị đối phương chia cắt, dễ bị dính đòn trong những tình huống chẳng có gì phức tạp dẫn đến những trận thua chẳng ai ngờ. Với một HLV luôn đề cao việc xây dựng đội hình dựa trên cái xương sống phải thật vững, thật khỏe như Mourinho, tình trạng mất ổn định đó đương nhiên là điều không thể chấp nhận.
Cho nên, ông đã đích thân đi thuyết phục Cesc Fabregas - và Chelsea có thêm một tiền vệ trung tâm bậc thầy. Dưới mắt giới chuyên môn ở Anh quốc, chiêu mộ Fabregas tức là Mourinho rất có thể sẽ chuyển sang chiến thuật 4-3-3, một sơ đồ đã giúp nhân vật đặc biệt thành công vượt bậc trong thời kỳ đầu của sự nghiệp. Nhưng quan trọng hơn thế, có Fabregas tức là Mourinho kiên quyết không để cho đội hình Chelsea bị gãy ở giữa như nhiều trận mùa trước nữa. Bởi vì về lý thuyết mà nói, sự kết hợp Matic-Oscar-Fabregas sẽ bảo đảm cho tuyến giữa của Chelsea thống trị trước hầu hết đối thủ ở giải Ngoại hạng Anh.
Đội hình mạnh nhất (4-2-3-1)
o 0 o
Bên cạnh hàng tiền vệ, như thực tế đã cho thấy, “nhân vật đặc biệt” cũng đã củng cố hàng tấn công gần như triệt để và đó là điều còn đáng mừng hơn cả việc củng cố tuyến giữa.
Tại sao Chelsea bị tịt ngòi tới 21% số trận Premier League mùa qua? Tại sao Chelsea luôn chật vật trước những đối thủ chủ trương phòng ngự chặt? Tại sao Chelsea đứng đầu về thành tích đối đầu 9 đối thủ ở nửa trên bảng xếp hạng nhưng lại kém rất nhiều đội khác về hiệu quả thi đấu với 10 đối thủ nửa dưới? Tại sao Chelsea thắng tuyệt đối cả 4 trận trước 2 đối thủ đứng nhất-nhì giải là Man.City-Liverpool nhưng lại thua Aston Villa, Sunderland và cả Crystal Palace? Câu trả lời là tiền vệ tấn công Oscar thiếu ổn định, con át chủ bài Eden Hazard cũng không phải trận nào cũng chơi tốt như nhau, nhưng trên hết vẫn là Chelsea thiếu một tay săn bàn kinh điển trên tuyến đầu.
Thế nên, tiền đạo Demba Ba đã được chuyển nhượng cho Galatasaray, Samuel Eto’o ngưng hợp đồng, Romelu Lukaku được giao hàng cho Everton (với giá rất hời). Đổi lại, Mourinho đưa Didier Drogba trở lại và đáng nói hơn hết là mua chân sút đầu bảng Diego Costa về từ Atletico với giá 32 triệu bảng Anh. Cái tên Drogba có thể chỉ còn là quá khứ, bởi anh đã 36 tuổi và cũng đã rời xa Chelsea ít nhất 2 năm nay rồi. Nhưng Costa thì rõ ràng là hiện tại, là dạng trung phong Mourinho cần - một điểm tựa ở tuyến trên và cũng là một sát thủ thực sự.
Tiền đạo Diego Costa
Theo đó, chỉ cần các tiền vệ tấn công như Hazard, Oscar và dưới nữa là Willian, Andre Schurrle chơi hay hơn-ổn định hơn (dưới tay Mourinho thì không hay hơn không được!) để cho đồng đều hệ thống, hiệu suất ghi bàn của Chelsea sẽ được cải thiện vượt bậc. Theo báo chí Anh, chỉ có một mối lo duy nhất là hãy coi chừng Chelsea sẽ lệ thuộc ở Costa giống như West Ham lệ thuộc nơi Andy Carroll vậy - trừ phi ông Mourinho tuyển mộ thêm một tiền đạo ngôi sao nữa!
o 0 o
Và tất nhiên, hiệu suất ghi bàn cải thiện thì cơ hội vô địch cũng sẽ tăng theo. Bài toán rất đơn giản: Mùa trước, sự xuất sắc của thủ môn và sự tài ba của hàng hậu vệ đã giúp Chelsea đạt hiệu quả phòng ngự tốt nhất Premier League. Mùa này, Chelsea sẽ duy trì thế mạnh đó bởi họ vừa đón thêm một thủ môn giỏi (Thibaut Courtois) và một hậu vệ trái chất lượng cao (Filipe Luis). Tức là cái chuyện vô địch hay không sẽ rơi vào khâu tấn công vậy.
Theo đó, yêu cầu cũng rất sòng phẳng: Các tiền vệ tấn công giỏi giang của họ đã trưởng thành thêm một mùa dưới quyền Mourinho, các chân sút nổi tiếng Costa-Drogba cũng đã đến nên nếu vẫn không vô địch thì sẽ chẳng còn lý do nào để bào chữa.
| |
Hưng Nguyên
Ngôi sao Diego Costa
Mùa qua, Jose Mourinho thường xuyên so sánh Eden Hazard với những siêu sao như Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Tuy nhiên, nhiều khả năng cầu thủ có những đóng góp quan trọng nhất cho thành công của Chelsea mùa này chính là tiền đạo tân binh Diego Costa. Không phải vì Costa hay hơn so với Hazard, mà vì tiền đạo người Tây Ban Nha là bổ sung quan trọng vào một khu vực mà Chelsea cho thấy đã thất bại ở mùa giải trước.
Phong cách thi đấu mạnh mẽ và tích cực của Costa sẽ là mảnh ghép hoàn hảo khi Chelsea vốn đang sở hữu rất nhiều tiền vệ tấn công thượng thặng như Oscar, Hazard và Willian. Chelsea phòng thủ tuyệt vời kể từ khi Mourinho trở lại, nên những bàn thắng của Costa cũng chính là sự đảm bảo cho một chiến thắng. Nếu Costa (ghi 36 bàn thắng ở mọi giải đấu cho Atletico Madrid mùa qua) có thể ghi 20 bàn tại Premier League mùa này thì Chelsea hoàn toàn có thể nghĩ đến ngôi vị cao nhất.
T.Việt