Ba cơ thủ Việt Nam bùng nổ giúp đội tuyển ngôi sao châu Á tạm thắng ngôi sao châu Âu

Góp mặt trong đội tuyển Bida 3 băng ngôi sao châu Á, ba cơ thủ Việt Nam Trần Quyết Chiến, Nguyễn Quốc Nguyện, Ngô Đình Nại thi đấu rất thăng hoa giúp đội tuyển châu lục tạm thời dẫn trước đội tuyển châu Âu ở ngày đầu tiên giải Continetal Cup khởi tranh ngày hôm nay tại Hàn Quốc.

Đội tuyển châu Á đang chia vui chiến thắng ngày đầu tiên.
Đội tuyển châu Á đang chia vui chiến thắng ngày đầu tiên.

Continetal Cup là sân chơi dành cho 8 cơ thủ châu Á có thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng thế giới quyết đấu với 8 cơ thủ đến từ châu Âu. Tổ chức lần đầu tiên vào năm ngoái, đội tuyển châu Âu tỏ ra lấn lướt giành chiến thắng với tỷ số 600/483.

Đội tuyển ngôi sao châu Á năm nay gồm các 3 cơ thủ Việt Nam và 5 cơ thủ Hàn Quốc: Trần Quyết Chiến (Hạng 7 thế giới), Nguyễn Quốc Nguyện (Hạng 24), Ngô Đình Nại (Hạng 29), Kim Haeng Jik (Hạng 5), Cho Myung Woo (Hạng 13), Cho Jae Ho (Hạng 15), Choi Sung Won (Hạng 19) và Heo Jung Han (Hạng 22) đối đầu với đội châu Âu có thứ hạng nhỉnh hơn gồm: số 1 thế giới Dick Jaspers (Hà Lan), Marco Zanetti (Ý, hạng 2), Eddy Merckx (Bỉ, hạng 4), Semih Sayginer (Thổ Nhĩ Kỳ, hạng 9), Jeremy Bury (Pháp, hạng 11), Murat Naci Coklu (Thổ Nhĩ Kỳ, hạng 12), Tayfun Tasdemir (Thổ Nhĩ Kỳ, hạng 6) và Dani Sanchez (Tây Ban Nha, hạng 18).

Ba cơ thủ Việt Nam bùng nổ giúp đội tuyển ngôi sao châu Á tạm thắng ngôi sao châu Âu ảnh 1 Đội hình hai đội châu Á và châu Âu. 

Giải diễn ra trong 3 ngày, mỗi ngày mỗi đội đánh 200 điểm theo thể thức tiếp sức. Hai đội chia thành 8 cặp đấu chinh phục các cột mốc: 25 điểm, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 điểm. Cơ thủ nào chạm cột mốc trước thì dừng trận đấu, sau đó đội trưởng hai đội sẽ sắp xếp người đánh tiếp theo. Như vậy, đội đang dẫn diểm, các cơ thủ chỉ đánh đến cột mốc khoảng cách 25 điểm của mình. Ở phần ngược lại đội đang bị dẫn điểm, cơ thủ có thể đánh hơn số điểm 25 bù lại cho điểm số mà đồng đội mình bị mất. Sau 3 ngày, đội nào chạm 600 điểm trước giành chiến thắng nhận 120.000 USD và đội thua nhận 40.000 USD.

Được đồng đội tin tưởng chọn đi tiên phong, cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến đã có trận khởi đầu xuất sắc trước cơ thủ Sayginer. Ở lượt cơ thứ 9 khi bị đối thủ dẫn trước 14/12, Trần Quyết Chiến tung một cơ series 13 để kết thúc cột mốc đầu tiên với điểm số 25/14. Chính chiến thắng đầy cảm xúc trong trận ra quân như thế này, Trần Quyết Chiến vô tình truyền cảm hứng đến với các đồng đội giúp họ có tâm lý tốt thi đấu tự tin hơn. Ở trận thứ hai, Choi Sung Won giành chiến thắng trước Coklu 25/15, qua đó giúp đội châu Á gia tăng cách biệt lên 50/29.

Ở trận đấu thứ 3, Kim Haeng Sik ghi được 25 điểm, trong khi Zanetti ghi được 34 điểm, điều này đồng nghĩa đội châu Âu rút ngắn khoảng cách xuống còn 63/75. Thế nhưng khoảng cách nhanh chóng lại gia tăng do trận đấu thứ 4, Heo Jung Hang có chiến thắng tuyệt vời trước Eddy Merckx 25/7 đưa châu Á tạm dẫn 100/70.

Ba cơ thủ Việt Nam bùng nổ giúp đội tuyển ngôi sao châu Á tạm thắng ngôi sao châu Âu ảnh 2 Nguyễn Quốc Nguyện là cơ thủ xuất sắc nhất trong ngày với series 15 điểm. 

Sau giờ nghỉ giải lao trở lại, hai cơ thủ Việt Nam Ngô Đình Nại và Nguyễn Quốc Nguyện đã có một chiến thắng trên cả tuyệt vời trước hai đối thủ có thứ hạng thế giói cao hơn mình. Đầu tiên là Ngô Đình Nại đánh bại Tasdemir với tỷ số 25/4, trong khi Nguyễn Quốc Nguyện còn làm hơn thế nữa có series 15 điểm hạ gục Bury 25/2. Cùng với chiến thắng của Cho Myung Woo trước Sanchez 25/16, đội tuyển ngôi sao châu Á tạo khoảng cách khá xa trước đội châu Âu với điểm số 175/92.

Đáng tiếc trong trận đấu cuối của ngày giữa hai đội trường, Cho Jae Ho chỉ ghi được 25 điểm còn cơ thủ số 1 thế giới Dick Jaspers 43 điểm. Do đó, đội tuyển châu Á tạm dẫn trước châu Âu 200/135 trong ngày đấu đầu tiên.

Ngày mai, cuộc chiến Á – Âu sẽ bước sang ngày thi đấu thứ hai cũng đánh tương tự như ngày hôm nay. Chỉ có khác là sự phân chia các cặp đấu từ đội trưởng hai đội.

Tin cùng chuyên mục