Australia và Thái Lan giành vé vào tứ kết Giải U23 châu Á 2020

Hai tấm vé của bảng A lọt vào vòng 8 đội xuất sắc đã thuộc về Australia và Thái Lan sau khi lượt trận cuối tại vòng bảng khép lại vào tối 14-1.

Chủ nhà Thái Lan vào Tứ kết sau trận hòa 1-1 trước Iraq. Ảnh: AFC
Chủ nhà Thái Lan vào Tứ kết sau trận hòa 1-1 trước Iraq. Ảnh: AFC

Thái Lan chỉ cần một kết quả hòa trước Iraq là sở hữu tấm vé đi tiếp. Thậm chí lợi thế còn đến sớm với thầy trò HLV Akira Nishino ở phút thứ 5. Tình huống gây tranh cãi trong vòng cấm Iraq khi một hậu vệ đội khách trong nỗ lực “giải vây” vô tình để bóng chạm tay.

Trọng tài Adham Makhadmeh (Jordan) phải nhờ đến VAR để quyết định thổi phạt đền cho Thái Lan. Trên chấm 11m, Jaroensak không phạm sai lầm để mở điểm cho đội chủ nhà.

Australia và Thái Lan giành vé vào tứ kết Giải U23 châu Á 2020 ảnh 1 Giành vé vào Tứ kết, Thái Lan gỡ gạc phần nào những thất bại trong thời gian qua. AFC
Bàn thua đầy bất ngờ buộc Iraq đẩy cao đội hình để kiếm tìm bàn thắng gỡ hòa. Đại diện Tây Á liên tục triển khai các đường lên bóng ở hai biên đầy tốc độ. Thành quả đến với Iraq khi kim đồng hồ chuyển sang phút 50. Tận dụng tình huống lộn xộn trước vạch 5m50, Nassif nhanh chân dứt điểm đánh bại thủ thành Korraphat, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Sức ép liên tục được Iraq dồn về phía khung thành Thái Lan. Không còn cách nào khác, HLV Akira Nishino phải tung hai “con bài” tấn công Suphachai Jaided và Supanat vào sân để giảm sức ép cho hàng thủ.

Thời gian càng trôi trong sự bất lực của các cầu thủ Iraq. Hàng thủ Thái Lan sau bàn thua đã xốc lại đội hình và thi đấu đầy chắc chắn, đảm bảo cự ly đội hình. Chính sự kỷ luật giúp khung thành của Korraphat đứng vững đến khi trọng tài thỏi còi khép lại trận đấu.  

Australia và Thái Lan giành vé vào tứ kết Giải U23 châu Á 2020 ảnh 2 Australia cũng nhẹ nhàng giành ngôi đầu bảng. AFC
Trận hòa 1-1 trước Iraq giúp Thái Lan giành tấm vé lọt vào tứ kết với ngôi nhì bảng A khi có 4 điểm. Bởi ở trận đấu cùng giờ, Australia đã giành ngôi đầu bảng sau trận hòa 1-1 trước Bahrain. Trận hòa này giúp đại diện Châu Đại Dương khép lại vòng bảng với 5 điểm.  

Ramy Najiarine mở điểm cho đội tuyển xứ Chuột túi ở phút 34. Mohamed Marhoon là người ấn định tỉ số hòa 1-1 cho Bahrain ở phút 48.

Tin cùng chuyên mục