Asian Cup 2023 sẽ tỏa sáng nhờ “di sản” mà World Cup để lại

Nước chủ nhà Qatar tận dụng cơ sở vật chất đã đăng cai thành công World Cup vào cuối năm 2022 vào việc tổ chức Asian Cup 2023, với hy vọng tiếp tục để lại ấn tượng khó phai cho làng túc cầu châu Á lẫn trên toàn thế giới.

Qatar tận dụng cơ sở vật chất ở World Cup 2022 để đăng cai Asian Cup 2023.
Qatar tận dụng cơ sở vật chất ở World Cup 2022 để đăng cai Asian Cup 2023.

Sau 13 năm, Qatar lại có dịp được chọn làm điểm đến của những ngôi sao bóng đá và người hâm mộ trên toàn châu lục, khi quốc gia Trung Đông này đứng ra đăng cai kỳ Asian Cup thứ 3 trong lịch sử. Thật ra, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) “bất đắc dĩ” chọn Qatar tổ chức Asian Cup 2023, với quyết định được đưa ra vào ngày 17-10-2022. Điều này đến từ việc Trung Quốc, nước chủ nhà “trúng thầu” chạy đua đăng cai, đã trả lại đặc quyền này vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Song, cũng chẳng phải lo lắng cho khâu vận hành Asian Cup 2023 của Qatar, dù tính từ thời gian trao được AFC quyền đăng cai đến trận khai mạc lăn bóng vào ngày 12-1-2024 chỉ vỏn vẹn 1 năm 3 tháng.

Ông Al-Jassim, Giám đốc điều hành của Asian Cup 2023, cam kết Qatar sẽ tổ chức một phiên bản đặc biệt của Asian Cup, nhờ kinh nghiệm đã tổ chức cực kỳ thành công World Cup 2022 (được cho tiêu tốn 220 tỷ USD) và nhận về rất nhiều lời ngợi khen từ làng túc cầu thế giới. Thông qua 64 trận cầu vào cuối năm 2022, cộng đồng yêu bóng đá quốc tế ngưỡng mộ nước chủ nhà vì lòng hiếu khách nồng hậu, vì lợi ích của các đội tuyển tham dự, cầu thủ và người hâm mộ cuồng nhiệt.

Vị lãnh đạo Al-Jassim chia sẻ với truyền thông Tây Á: “Hơn một năm sau khi Qatar đăng cai kỳ World Cup 2022 lịch sử, chúng ta đã thấy ‘di sản’ để lại từ World Cup hỗ trợ cho quốc gia rất nhiều trong việc đăng cai Asian Cup, về các sân vận động, cơ sở hạ tầng, và cả nguồn nhân lực có mặt trong việc tổ chức giải đấu này. Với tư cách thành viên ban tổ chức, chúng tôi sẵn sàng tổ chức Asian Cup 2023 ở mức cao nhất, tương tự những gì đã đăng cai World Cup 2022. Chúng tôi cùng nhau đặt ra kỳ vọng, và sẽ có trách nhiệm phải làm việc thật hoàn hảo, chỉn chu, để làm hài lòng tất cả người hâm mộ và các đội đến tranh tài”.

Qatar không mất nhiều ngân sách để có thể đưa Asian Cup 2023 về đích an toàn. Trừ sân 974 được xây dựng bằng các thành container và đã tháo dỡ, tất cả SVĐ đăng cai World Cup 2022 đã được chọn, để tiếp tục sứ mệnh tổ chức Asian Cup 2023. Trong đó, Lusail - địa điểm chứng kiến thời khắc đăng quang lịch sử của Lionel Messi cùng các tuyển thủ Argentina sẽ trở thành nơi tổ chức trận khai mạc và bế mạc Asian Cup 2023.

Hệ thống Công nghệ việt vị bán tự động (SAOT), công nghệ bắt việt vị tân tiến nhất từng áp dụng tại World Cup 2022, sẽ được triển khai cho tất cả 51 trận đấu ở ngày hội lớn của bóng đá châu lục. Đây là lần đầu tiên SAOT được áp dụng tại một giải đấu do AFC tổ chức và đưa đơn vị này trở thành Liên đoàn đầu tiên áp dụng hệ thống này ở giải đấu toàn châu lục dành cho đội tuyển nam quốc gia.

Trong nhiều năm, Qatar đã đăng cai các giải đấu quốc tế lớn, không chỉ ở bóng đá mà còn ở nhiều hoạt động thể thao khác nhau. Nổi bật là Giải vô địch điền kinh thế giới 2019, bên cạnh World Cup 2022, FIFA Club World Cup (2019 và 2020), các giải đấu Cúp vùng Vịnh và như ông Ông Al-Jassim nhấn mạnh: “Asian Cup 2023 không phải là giải đấu cuối cùng”.

downloaderla-6593bec023a68-6382.jpg
Sân Lusail, địa điểm tổ chức trận chung kết World Cup 2022, được chọn diễn ra trận khai mạc và chung kết Asian Cup 2023.

Cơ sở hạ tầng cực kỳ hiện đại, như giao thông, khách sạn, các cơ sở thể thao... đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Qatar tổ chức các giải đấu lớn đầy suôn sẻ, và họ đang hướng đến việc đăng cai Giải vô địch bóng rổ thế giới 2027 và trở lại với Giải vô địch điền kinh thế giới vào năm 2030. Ông Al-Jassim nói thêm: “Từ khoảng 50.000 đơn đăng ký, chúng tôi đã làm việc và chọn ra 6.000 người trở thành tình nguyện viên cho Asian Cup 2023. Sau quá trình tập huấn và trải qua các khóa đào tạo cẩn thận, những con người được xem cánh tay nối dài của Ban tổ chức đã có mặt tại các địa điểm tổ chức giải đấu và thực hiện công việc của mình theo yêu cầu”.

Asian Cup 2023 diễn ra từ ngày 12-1 đến 10-2, nhiều hơn hai ngày so với năm 2019 tổ chức tại UAE. Đây là cách nước chủ nhà Qatar nỗ lực nâng cao trải nghiệm cho người hâm mộ cũng như nâng tầm vóc và giá trị thương mại của giải bóng đá số 1 châu Á. Còn Chủ tịch AFC Shaikh Salman bin Ebrahim Al-Khalifa kỳ vọng, Ban tổ chức địa phương sẽ tổ chức một kỳ Asian Cup chưa từng có trong lịch sử.

Ông Al-Khalifa chia sẻ: “Chúng tôi đã chứng kiến Qatar đã tổ chức kỳ World Cup hay nhất từ trước đến nay trong lịch sử bóng đá hiện đại, và AFC có niềm tin rằng họ sẽ thể hiện khả năng tổ chức vô song, nhờ cơ sở hạ tầng hiện đại của mình. Chúng tôi khen ngợi Qatar vì sự cống hiến và cam kết của họ, đồng thời rất vui mừng khi nước chủ nhà mang đến sân khấu đỉnh cao cho các đội bóng và cầu thủ ở châu Á tỏa sáng”.

Nhưng có một điều quan trọng, nhờ việc đăng cai các sự kiện thể thao mang tầm châu lục và thế giới, cũng là cách Qatar làm công tác truyền thông hiệu quả, khi lan tỏa hình ảnh về một quốc gia thân thiện, hiếu khách, và là điểm đến an toàn cho thế giới.

Tin cùng chuyên mục