ASIAD: Đoàn thể thao chủ nhà giành 11/12 tấm HCV đầu tiên ở các môn rowing, bắn súng và wushu

Đoàn thể thao Trung Quốc nhanh chóng chứng tỏ sức mạnh của một cường quốc thể thao châu Á và cả thế giới khi sớm “đánh chiếm” hàng loạt tấm HCV ngay trong ngày thi đấu đầu tiên sau Lễ khai mạc. Họ đã thắng 11/12 tấm HCV ngay trong buổi sáng Chủ nhật, ngày 24-9, chỉ để lọt tấm HCV còn lại cho Hồng Kông - Trung Quốc.
Đội tuyển súng hơi 10m nữ Trung Quốc
Đội tuyển súng hơi 10m nữ Trung Quốc

Bộ đôi Zou Jiaqi - Qiu Xiuping là những người đầu tiên giành tấm HCV đầu tiên ở ASIAD 19. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của Đoàn thể thao chủ nhà ở kỳ Á vận hội đang diễn ra cực kỳ sôi nổi tại “thiên đường hạ giới” Hàng Châu.

Hai cô gái từng giành vị trí thứ 6 ở Giải chèo thuyền Vô địch thế giới vài tuần trước, đã giành chiến thắng ở nội dung đôi 2 chèo - hạng nhẹ với màn trình diễn thoải mái và vượt qua đích đến với thành tích ấn tượng 7 phút 6 giây 78.

Cũng ở nội dung thi đấu này, các tấm HCB và HCĐ lần lượt thuộc về Luizakhon Islomova - Malika Tagmatova của Uzbekistan (7:16.49) và bộ đôi Indonesia: Chelsea Corputty - Mutiara Rahma Putri (7:17.64).

Zou chia sẻ đầy hạnh phúc sau khi giành tấm HCV Á vận hội đầu tiên trong sự nghiệp: “Tôi cảm thấy rất phấn khích, vì đây là kỳ Asian Games đầu tiên trong đời tôi”. Trong khi đó, tay chèo đồng đội Qiu cũng tâm sự: “Bước lên bục nhận huy chương hôm nay là xuất phát điểm mới nhất để giúp chúng tôi chuẩn bị cho Olympic Paris vào năm sau”.

Zhou và Qiu

Zhou và Qiu

Sau màn “mở hàng” của Zou và Qiu, các VĐV chèo thuyền Trung Quốc tiếp tục thắng HCV ở trong các nội dung: đôi 2 chèo - hạng nhẹ nam, đôi 2 chèo nam - hạng nặng, rồi tám 1 chèo nam, đôi 2 chèo nữ - hạng nặng, bốn 1 chèo nữ.

Tấm HCV thứ 2, theo thứ tự thời gian, thuộc về đội bắn súng trường hơi 10m nữ của Trung Quốc. Ba xạ thủ bao gồm các cô: Han Jiayu, Huang Yuting và Wang Zhilin đã xuất sắc giành tấm HCV thứ 2 với thành tích phá Kỷ lục châu Á có tổng điểm số lên đến 1896,6 (và Kỷ lục cũ cũng do người Trung Quốc nắm giữ là 1893,0).

HCB và HCĐ ở nội dung thi đấu này lần lượt thuộc về Ramita, Ashi Chouksey, Mehuli Ghosh (của Ấn Độ): 1886,0 điểm; và bộ ba Nandinzaya Ganhuyag, Yesugen Oyunbat, rồi Narantuya Chuluunbadrakh (Mông Cổ): 1.880,0 điểm.

Các VĐV thắng Vàng - Bạc và Đồng nội dung 10m súng trường hơi đồng đội nữ

Các VĐV thắng Vàng - Bạc và Đồng nội dung 10m súng trường hơi đồng đội nữ

Trung Quốc tiếp tục có tấm HCV thứ 2 riêng ở môn bắn súng khi mà ngôi sao Huang Yuting “tách đội” và giành chiến thắng ở nội dung súng trường hơi 10m cá nhân nữ với thành tích phá Kỷ lục Đại hội là 252,7 điểm. Jiayu và Ramita giành các tấm HCB và HCĐ.

Tấm HCV thứ 3, theo thứ tự thời gian, thuộc về nam võ sĩ wushu Sun Peiyuan. Anh này đã bảo vệ thành công nội dung thi đấu Trường quyền với thành tích 9,840 điểm, đánh bại đối thủ đến từ Indonesia là Marvelo Edgar Xavier (9,786 điểm) và Song Chi Kuan (đến từ Macau - 8,760 điểm).

Sun cho biết sau khi giành tấm HCV ASIAD thứ 3 trong sự nghiệp: “Tôi cảm thấy hạnh phúc khi thắng tấm HCV cho Trung Quốc ở địa điểm rất gần với quê nhà tôi (quê của Sun ở Sơn Đông). Tôi rất phấn khích đến nỗi mất đi ngôn từ miêu tả cảm giác hiện tại của mình".

Màn trình diễn đậm chất kung fu của Sun

Màn trình diễn đậm chất kung fu của Sun

Ngoài ra, thể thao Trung Quốc còn thắng thêm 2 tấm HCV khác trong 5 môn phối hợp hiện đại (cá nhân nữ thuộc về Zhang Mingyu với 1.460 điểm; và cả đồng đội nữ với Mingyu, Bian Yufei và Zhong Xiuting)

Tin cùng chuyên mục