Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có HCV đầu tiên ở ASIAN Para Games 2023

Niềm vui giành HCV đầu tiên của Đoàn thể thao người khuyết tật VIệt Nam đã tới khi chúng ta giành được kết quả quan trọng trong sáng thi đấu 27-10.
Bơi thể thao khuyết tật đã mang về tấm HCV đầu tiên cho Việt Nam tại ASIAN Para Games 2023. Ảnh: THÁI DƯƠNG
Bơi thể thao khuyết tật đã mang về tấm HCV đầu tiên cho Việt Nam tại ASIAN Para Games 2023. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Trong sáng 27-10 tại Đại hội đang tranh tài ở Hàng Châu (Trung Quốc), Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành được HCV đầu tiên. Thành tích có được là ở môn bơi.

Tại chung kết nội dung bơi 100m ếch nam hạng thương tật SB5, Lê Tiến Đạt đã là người về nhất khi đạt kết quả chuyên môn 1’34”04. Thành tích đã giúp Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam giành được tấm HCV đầu tiên ở ASIAN Para Games 2023 lần này sau nhiều chờ đợi. Cùng thi đấu chung kết nội dung có các VĐV bơi người khuyết tật là Danh Hòa và Đỗ Thanh Hải của Việt Nam nhưng chỉ có Đỗ Thanh Hải đạt HCB còn Danh Hòa xếp hạng tư.

Trước đó, chúng ta đã có VĐV bơi người khuyết tật Vi Thị Hằng dự chung kết bơi 50m bướm nữ hạng thương tật S7 nữ và giành HCB bằng thành tích 42”81. Cùng trong ngày thi đấu, VĐV bơi người khuyết tật Hà Văn HIệp đã giành tấm HCĐ nội dung 50m ếch nam hạng thương tật S4.

Tin cùng chuyên mục