Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng được thưởng 70 triệu đồng cho HCĐ ASIAD 19

Tỉnh Quảng Bình đã có khen thưởng dành cho tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng với thành tích giành HCĐ tại ASIAD 19 vừa qua.
Huy Hoàng giành HCĐ nội dung 800m tự do tại ASIAD 19 đồng thời đạt chuẩn dự Olympic năm 2024 từ kết quả trên. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
Huy Hoàng giành HCĐ nội dung 800m tự do tại ASIAD 19 đồng thời đạt chuẩn dự Olympic năm 2024 từ kết quả trên. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định khen thưởng dành cho HLV, VĐV của thể thao Quảng Bình đã thi đấu và giành thành tích huy chương tại ASIAD 19 vừa qua. Quyết định được hiệu lực từ ngày 23-10.

Theo đó, tuyển thủ bơi Nguyễn Huy Hoàng và tuyển thủ đua thuyền rowing Lường Thị Thảo là đại diện của thể thao Quảng Bình đã giành được HCĐ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 (mỗi tuyển thủ đóng góp 1 HCĐ). Với thành tích trên, tỉnh Quảng Bình đã trích từ nguồn “sự nghiệp giáo dục-đào tạo” thuộc dự toán ngân sách tỉnh năm 2023 để khen thưởng cho các cá nhân đóng góp thành tích trên.

Nguyễn Huy Hoàng và Lường Thị Thảo được khen thưởng mỗi người 70 triệu đồng. Các HLV cơ sở là HLV Hoàng Quang Minh (bơi), HLV Nguyễn Văn Sơn (đua thuyền rowing) được thưởng mỗi người 30 triệu đồng. Ngoài ra, Sở VH-TT tỉnh Quảng Bình cũng thưởng cho mỗi VĐV Huy Hoàng, Lường Thị Thảo 5 triệu đồng/người động viên trước thành tích giành HCĐ ASIAD 19.

Sau khi kết thúc ASIAD 19, các tuyển thủ đã trở về nước. Huy Hoàng và Lường Thị Thảo đang tập luyện tại Việt Nam. Vừa qua, Huy Hoàng đã thi đấu giải bơi vô địch quốc gia 2023 còn Lường Thị Thảo sẽ tranh tài giải đua thuyền rowing vô địch quốc gia tới đây.

Tin cùng chuyên mục