Lực sĩ Lê Văn Công tái phát chấn thương, khả năng khó tranh được HCV ASIAN Para Games 2023

Lực sĩ thể thao người khuyết tật Lê Văn Công là một trong những niềm hy vọng giành kết quả cao của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại ASIAN Para Games 2023 nhưng thành tích có thể bị ảnh hưởng vì chấn thương.
VĐV thể thao người khuyết tật Việt Nam bắt đầu làm quen với điểm tập tại Hàng Châu (Trung Quốc). Ảnh: THÁI DƯƠNG
VĐV thể thao người khuyết tật Việt Nam bắt đầu làm quen với điểm tập tại Hàng Châu (Trung Quốc). Ảnh: THÁI DƯƠNG

Thông tin từ Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam cho biết từ Hàng Châu (Trung Quốc), các thành viên của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã được bố trí nơi ở tại làng VĐV của ASIAN Para Games 2023 theo quy định của ban tổ chức ngay khi có mặt.

Lúc này, lo lắng nhất của chúng ta là lực sĩ thể thao người khuyết tật Lê Văn Công chưa có được thể lực tốt nhất. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam cho biết Lê Văn Công tái phát chấn thương vai từ trước đó trong tập luyện tại Việt Nam. Lê Văn Công đang được điều trị kháng viên giảm đau (có lưu đơn thuốc) tuy nhiên khi bước vào tranh tài tới đây thì lực sĩ này được dự báo khó đạt phong độ tốt nhất để giành HCV. Tại ASIAN Para Games 2023, cử tạ người khuyết tật Việt Nam chỉ góp mặt các lực sĩ Lê Văn Công, Nguyễn Bình An, Đặng Thị Linh Phượng, Châu Hoàng Tuyết Loan. Lực sĩ Đặng Thị Linh Phượng đã giành HCV nội dung 50kg nữ và Nguyễn Bình An giành HCV hạng 54kg nam khi thi đấu ASIAN Para Games 2018 tại Indonesia.

Theo chương trình của ban tổ chức, lễ thượng cờ dành cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam được tổ chức vào sáng ngày 19-10. Trong ngày 18-10, các tuyển thủ thể thao người khuyết tật Việt Nam bắt đầu được tập luyện theo bố trí các điểm tập từ ban tổ chức trong môn của mình.

Dự ASIAN Para Games 2023, thể thao người khuyết tật Việt Nam có 71 thành viên, trong đó có 48 VĐV (có 1 VĐV chạy dẫn đường), thi đấu 7 môn thể thao, gồm điền kinh (10 VĐV), bơi có 9 VĐV, cử tạ có 4 VĐV, cờ vua có 12 VĐV, bóng bàn có 6 VĐV, cầu lông gồm 5 VĐV và taekwondo có 1 VĐV và phấn đấu đạt từ 3 tới 4 HCV cũng như có VĐV đạt chuẩn để giành suất dự Paralympic-Paris 2024.

Tin cùng chuyên mục