Sau ASIAD 19, tuyển thủ Việt Nam bận rộn thi đấu

Các tuyển thủ của thể thao Việt Nam tiếp tục bước vào thi đấu các giải quan trọng trong nước chứ không nghỉ ngơi khi đã trải qua một kì ASIAD 19 căng thẳng vừa qua tại Hàng Châu (Trung Quốc).
Nguyễn Huy Hoàng vừa thi đấu xong giải bơi vô địch quốc gia 2023 tại TPHCM. Ảnh: HUY HOÀNG
Nguyễn Huy Hoàng vừa thi đấu xong giải bơi vô địch quốc gia 2023 tại TPHCM. Ảnh: HUY HOÀNG

Rộn ràng các giải vô địch quốc gia

Tháng 10 và tháng 11 là thời điểm bận rộn, nhiều giải vô địch quốc gia của các môn thể thao được tổ chức. Tuyển thủ của đội tuyển điền kinh và bơi Việt Nam đã được trở lại đơn vị chủ quản để thi đấu giải vô địch quốc gia 2023. Giải bơi vô địch quốc gia 2023 vừa khép lại tại TPHCM ngày 15-10. Sau nhiều năm, giải bơi vô địch quốc gia năm nay mới quy tụ đầy đủ các gương mặt nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại của làn đua xanh Việt Nam đua tài. Nguyên do, đội tuyển bơi Việt Nam đã hết chương trình tập huấn quốc tế nên tất cả VĐV đều thi đấu trong nước. Do thế, người hâm mộ đã được chứng kiến Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Thúy Hiền, Võ Thị Mỹ Tiên... thể hiện năng lực trong giải quốc nội. Tới đây, giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 sẽ khai cuộc vào ngày 22-10 tại Hà Nội. Tất cả các tuyển thủ của đội tuyển điền kinh Việt Nam từng thi đấu ở SEA Games 32 và ASIAD 19 đều góp mặt tranh tài. Giới chuyên môn đang kì vọng bỏ qua những kết quả chưa thành công tại ASIAD 19, khi về khoác áo đơn vị địa phương, tất cả VĐV sẽ thi đấu hết mình để làm nên một giải đấu hấp dẫn nhất. Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 cũng là giải quốc nội cuối cùng của điền kinh Việt Nam trong năm nay.

Trong khi đó, các tuyển thủ từng giành HCV tại ASIAD 19 cho thể thao Việt Nam ở môn cầu mây, karate cũng bước vào thi đấu giải vô địch quốc gia của mình. Võ sĩ karate đang có mặt tại Lạng Sơn thi đấu giải vô địch quốc gia được khởi tranh vào ngày 16-10. Chắc chắn, bộ ba tuyển thủ nội dung kata (biểu diễn) là Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Ngọc Trâm rất được chú ý lần này và khi họ không chung sức ở đội tuyển quốc gia thì sẽ nỗ lực hết mình trong màu áo đơn vị chủ quản. Giải vô địch cầu mây quốc gia 2023 sẽ tranh tài tại Nghệ An vào ngày 19-10 sắp tới. Tất cả cầu thủ từng thi đấu tại ASIAD 19 đã đăng kí và sẽ tranh tài ở giải.

Cùng lúc này, các giải vô địch quốc gia của môn judo, vật đang được tổ chức lần lượt tại Bình Dương, Vĩnh Phúc. Đầy đủ võ sĩ đã dự ASIAD 19 trong môn này đều thi đấu giải vô địch quốc gia năm nay. Trong tuần này, giải vô địch quốc gia rowing và canoeing 2023 được tổ chức tại Hải Phòng và người hâm mộ sẽ lại được thấy những tay chèo từng mang về các tấm huy chương tại ASIAD 19 cho thể thao Việt Nam ra tranh tài. Trong tháng 11, giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 sẽ tranh tài trở lại và những tay đập từng làm nức lòng người hâm mộ ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thời gian qua đều ra sân thi đấu trong màu áo đơn vị chủ quản.

Áp lực với suất Olympic

Vào ngày 22-10 tới, đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ lên đường thi đấu giải vô địch châu Á 2023 ở thành phố Changwon (Hàn Quốc). Đây là giải có tính thành tích để trao suất Olympic do vậy bắn súng Việt Nam tiếp tục nỗ lực với cơ hội này. Xạ thủ Phạm Quang Huy đã trở lại tập luyện sau ASIAD 19 và đây là một trong những gương mặt chúng ta kì vọng giành được suất Olympic. Quang Huy cũng đặt mục tiêu cho bản thân với nhiệm vụ trên bởi tuyển thủ đã là nhà vô địch ASIAD 19 nên không muốn vắng mặt tại Paris (Pháp) vào năm sau.

Xạ thủ Phạm Quang Huy sẽ thi đấu giải vô địch châu Á 2023 ở Hàn Quốc để tìm cơ hội tranh vé Olympic cho mình. Ảnh: QUANG HUY

Xạ thủ Phạm Quang Huy sẽ thi đấu giải vô địch châu Á 2023 ở Hàn Quốc để tìm cơ hội tranh vé Olympic cho mình. Ảnh: QUANG HUY

Trong lúc này, tuyển thủ cầu lông Nguyễn Thùy Linh đang tích cực tham dự các giải quốc tế có hệ thống thứ hạng cao của BWF World Tour (cầu lông quốc tế) từ đó tích lũy thêm điểm cá nhân trong hành trình tranh tấm vé chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Cô vừa kết thúc giải quốc tế tại Phần Lan và đã có mặt ở Đan Mạch tiếp tục tranh tài tuần này.

Hiện tại, thể thao Việt Nam đang tạm có các suất Olympic ở môn bắn súng, xe đạp và bơi. Chúng ta vẫn tích cực chuẩn bị và sẽ tham dự nhiều giải quốc tế từ nay cho tới hết năm 2023 trước khi thi đấu tiếp tục lượt vòng loại Olympic các môn ở năm 2024 để tranh suất Olympic.

Tin cùng chuyên mục