VĐV giành HCV ASIAD 19 vẫn chưa nhận được thưởng “nóng”

Các VĐV từng giành được HCV ASIAD 19 vừa qua hiện tại chưa nhận được thưởng “nóng” từ Đoàn thể thao Việt Nam...
VĐV đã nỗ lực để giành thành tích HCV cho thể thao Việt Nam nhưng vẫn đang đợi thưởng "nóng". Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
VĐV đã nỗ lực để giành thành tích HCV cho thể thao Việt Nam nhưng vẫn đang đợi thưởng "nóng". Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Tính tới sáng ngày 14-11, khi trao đổi với các VĐV thuộc các đội tuyển quốc gia cầu mây, bắn súng, karate đã giành được HCV tại ASIAD 19 thì mọi người đều cho biết hiện chưa nhận được thưởng “nóng” của Đoàn thể thao Việt Nam. Các tuyển thủ (xin giấu tên) cho biết đã cung cấp số tài khoản của cá nhân theo yêu cầu nhưng vào lúc này thì việc nhận được tiền thưởng “nóng” chưa có tuy thể tất cả đều tin rằng thưởng sẽ sớm được trả.

ASIAD 19 tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc) và bế mạc ngày 8-10. Hiện tại, Đại hội đã khép lại được hơn 1 tháng. Khi phóng viên SGGP liên lạc, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam – ông Trần Văn Mạnh cho biết hiện tại công tác về trả thưởng “nóng” đối với thành tích HCV ASIAD 19 đang được triển khai cũng như các giấy tờ quy định về trả thưởng đã được ký duyệt.

Tại ASIAD 19, Đoàn thể thao Việt Nam đã công bố thưởng “nóng” dành cho mỗi kết quả HCV là 400 triệu đồng. Trong số này, được biết có 200 triệu đồng từ Đoàn thể thao Việt Nam và 200 triệu đồng từ Ủy ban Olympic Việt Nam. Việc hứa và cam kết thưởng “nóng” cho thành tích của VĐV đạt HCV tại ASIAD 19 đã được Đoàn thể thao Việt Nam nói rõ trong Lễ xuất quân dự Đại hội cũng như trong thời gian thành viên thể thao Việt Nam thi đấu ở Hàng Châu (Trung Quốc).

Thể thao Việt Nam đã giành được 3 tấm HCV trong các nội dung cầu mây đồng đội bốn người nữ, bắn súng 10m súng ngắn hơi cá nhân nam, kata (karate) đồng đội nữ. Tính tổng về thưởng “nóng” mà Đoàn thể thao Việt Nam sẽ trả cho các VĐV là 1,2 tỷ đồng.

Trong thời gian chuẩn bị cho ASIAD 19, thể thao Việt Nam đã vận động tìm các nguồn xã hội hóa đồng hành làm quỹ thưởng cho các VĐV và với số tiền vận động được, các nhà tài trợ tập trung dành thưởng tặng cho kết quả HCV. Thành tích HCB và HCĐ ASIAD 19 không được thưởng “nóng” từ Đoàn thể thao Việt Nam.

Sau khi ASIAD 19 khép lại, các HLV, VĐV trở về Việt Nam đã được nhiều địa phương và Liên đoàn, Hiệp hội các môn thể thao thực hiện chương trình gặp mặt vinh danh, tặng thưởng đối với người của địa phương và môn thi đấu của mình để động viên kết quả huy chương ở đấu trường trên.

Dự kiến ngày 16-11, Trung tâm HLTTQG Hà Nội tổ chức chương trình gặp mặt trao thưởng đối với các HLV, VĐV của các đội tuyển thể thao quốc gia đã tập luyện, tập huấn ở đây và thi đấu giành được thành tích huy chương tại ASIAD 19. Tham dự ASIAD 19 vừa qua, Trung tâm HLTTQG Hà Nội đóng góp 68 HLV, 218 VĐV của 21 đội tuyển thể thao quốc gia trong Đoàn thể thao Việt Nam. Các HLV, VĐV tập luyện tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội đã giành được thành tích 3 HCV (đội cầu mây nữ, karate, bắn súng đều tập huấn tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội), 4 HCB và 14 HCĐ đóng góp vào kết quả chung.

Tin cùng chuyên mục