ASIAD 2022 sẽ khai mạc vào tháng 9 năm sau

Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã thông báo thời điểm chính thức tổ chức Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 19-2022 là vào tháng 9 năm sau.

ASIAD 19 sẽ được tổ chức vào tháng 9 năm sau. Ảnh: EFE
ASIAD 19 sẽ được tổ chức vào tháng 9 năm sau. Ảnh: EFE

Thời điểm diễn ra của ASIAD 19-2022 được ấn định từ 23-9 tới 8-10 năm 2023, thông tin trên được OCA thông báo chính thức trong ngày 19-7. Ban đầu, ASIAD 19-2022 dự kiến tổ chức từ ngày 10 tới 25-9 năm nay tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) nhưng nước chủ nhà đã thông báo tạm hoãn để dời thời điểm tổ chức vào thời gian thích hợp do diễn biến Covid-19 còn phức tạp.

Tới bây giờ, thời điểm chính thức tổ chức của ASIAD 19-2022 tại Hàng Châu đã được OCA công bố. OCA đã làm việc với Ủy ban Olympic Trung Quốc cùng Ban tổ chức địa phương Hàng Châu của ASIAD 19-2022 để thống nhất vấn đề này và đưa ra được quyết định cuối cùng. Việc lựa chọn thời điểm từ 23-9 tới 8-10 năm sau, ASIAD 19-2022 sẽ không bị ảnh hưởng của các giải thể thao quốc tế quan trọng nào.

ASIAD 19-2022 ở Hàng Châu sẽ đưa vào tranh tài 482 nội dung của 40 môn thể thao. Các môn có mặt gồm nhóm thể thao dưới nước (bơi nghệ thuật, nhảy cầu, bơi đường dài, bơi, bóng nước), bắn cung, điền kinh, cầu lông, nhảy brakedance, bóng chày (bóng chày, bóng mềm), bóng rổ (3x3, 5x5), quyền Anh, canoeing, cricket, xe đạp (BMX, địa hình, đường trường), đua thuyền rồng, đua ngựa nghệ thuật, đấu kiếm, hockey trên cỏ, bóng đá, golf, thể dục (TDDC, nghệ thuật, trampoline), bóng ném, judo, kabaddi, jujitsu, karate, kurash, cờ, thể thao điện tử, môn thể thao hiện đại, trượt ván, roller, rowing, bóng bầu dục 7 người, đua thuyền, cầu mây, bắn súng, leo núi thể thao, squash, bóng bàn, taekwondo, quần vợt, triathlon, bóng chuyền (trong nhà, bãi biển), cử tạ, vật, wushu.  

Tin cùng chuyên mục