2 giờ 30 ngày 27-1
AS Roma quyết cạnh tranh ngôi vô địch với Inter đến cùng và để làm được điều này, họ phải thắng Palermo trên sân Olimpico ở lượt trận đầu tiên của giai đoạn 2 Serie A vào cuối tuần này.
Khoảng cách hiện nay giữa họ vẫn là 7 điểm, nhưng ở vòng đấu vừa qua, Inter khó khăn lắm mới thắng Parma 3-2 trong một trận đấu gây tranh cãi, trong khi đó, AS Roma thắng dễ dàng Catania 2-0. Với chiều hướng này, đội bóng của thủ đô Italia có thể thu ngắn cách biệt trong một tương lai gần.
Trong 2 trận gần đây ở Serie A và Cúp Italia, HLV Luciano Spalletti rất hài lòng với tinh thần và lối chơi của các học trò, mặc dù đội quân của ông không có nhạc trưởng Francesco Totti do bị cúm. Lần này, nhà cầm quân có cái đầu nhẵn bóng lại càng vui hơn khi biết rằng “Hoàng tử” thành Rome đã khỏi bệnh và sẵn sàng có mặt trong đội hình ra sân, đảm nhận vị trí trung phong của tiền đạo người Montenegro Mirko Vucinic.
Không chỉ có thế, tiền vệ công Simone Perrotta cũng kịp trở lại sau khi bị bệnh cả tuần qua, lấy chỗ của Ludovic Giuly mặc dù cầu thủ người Pháp này ghi 1 trong 2 bàn ở trận thắng Catania vừa qua. Chắc chắn, sự hiện diện của 2 ngôi sao này cùng với 2 cầu thủ Brazil Taddei và Mancini ở 2 cánh sẽ làm cho sức mạnh tấn công của AS Roma tăng gấp bội. Ngoài ra, hàng phòng thủ Roma chào đón sự trở lại của Christian Panucci và Max Tonetto sau khi cả hai bị treo giò một trận. Cặp trung vệ sẽ là Ferrari - Mexes.
Tuy nhiên, AS Roma có một tin xấu: tiền vệ Daniele De Rossi bị treo giò 1 trận. Do đó, Matteo Brighi có cơ hội khẳng định đẳng cấp bên cạnh David Pizarro trong vai trò tiền vệ thủ.
Palermo chơi rất thất vọng trong những tuần đầu tiên của năm 2008. Họ thua hai trận liên tiếp ở Serie A (ghi 2 bàn nhưng để thủng lưới 3 bàn) và bị loại khỏi Cúp Italia. Vả lại, trong lần kéo quân đến sân Olimpico ở mùa giải năm ngoái, Palermo thua AS Roma đến 4 bàn không gỡ, mặc dù lúc đó, họ đang ở phong độ rất tốt và nằm ở nhóm 3 đội đầu bảng.
Thậm chí trên sân nhà, họ thua 2 trận liên tiếp gần đây, trong đó có trận lượt đi thua 0-2 đầu mùa năm nay. CĐV của đảo Sicile thực sự lo lắng cho tinh thần thi đấu của đội bóng khi biết rằng tiền đạo Amauri được CLB cho phép ra đi vào cuối mùa.
Với Amauri chơi trong vai trò của một trung phong cùng với sự hỗ trợ của 2 tiền đạo Miccoli và Edison Cavani, Palermo có khả năng chọc thủng lưới AS Roma. Nhưng vấn đề là hàng phòng thủ của họ chơi quá kém và để thủng lưới nhiều thứ 2 của giải với 33 bàn, kém đội cuối bảng Cagliari 3 bàn.
Dự đoán: AS Roma thắng 3-1
NGUYỄN THU
Sampdoria (7) - Siena (17): Ưu thế sân nhà
0 giờ ngày 27-1
Ngoại trừ trận thua AC Milan 0-5 ngày 31-10-2007, Sampdoria bất bại trên sân nhà Luigi Ferraris, trong đó có đến 5 trận thắng với cùng tỷ số 3-0. Gần hơn một chút, họ bất bại 2 trận gần đây - thắng Palermo 3-0 trên sân nhà và cầm hòa Juventus 0-0 tại Turin.
Tuy nhiên, trong các lần tiếp Siena trên sân Luigi Ferraris kể từ năm 2000 đến nay ở Serie B, Cúp Italia và Serie A, Sampdoria chỉ thắng 2 trận, hòa 5 và thua 1, trong đó đáng kể nhất là cả hai hòa 3 trận gần đây ở Serie A.
Ngoài ra, dù ghi bàn ấn tượng trên sân nhà, nhưng hàng công Sampdoria vẫn chưa thực sự làm yên lòng CĐV nhà bởi hiện tại, tiền đạo Vincenzo Montella vẫn đang trị thương, Antonio Casano chưa biết có được đá chính hay không. Một số nguồn tin ở Italia cho rằng cựu cầu thủ của Real Madrid không đạt phong độ tốt nhất và sẽ ngồi dự bị, ngược lại, tờ Gazzetta dello Sport lại xếp anh đá chính.
Siena đang rất hưng phấn sau trận thắng 3-2 trên sân Palermo hồi tuần qua. HLV Mario Beretta tiếp tục trông cậy vào các chân sút Locatelli, Frick và Maccarone. Trong khi đó, tân binh Christian Rigano (trở lại Italia từ CLB Levante của Tây Ban Nha) chờ cơ hội được tung vào sân.
Dự đoán: Sampdoria thắng 2-1
NGỌC HÂN