Arsenal trước trận tái đấu cúp FA: Giờ phải làm sao?

Chưa “nuốt trôi” cảm giác tiếc nuối với trận hòa 2-2 trên sân White Hart Lane thì Arsenal lại phải có thể đối diện với một cú té ngã tại Cúp FA, đấu trường mà họ hiện đang là nhà đương kim vô địch. Nếu ở trận lượt đi, người ta có thể đề nghị ông Wenger nên bỏ thì bây giờ, đa số sẽ khuyên Arsenal nên cố mà đá cho thắng.

Với cái đà lấy điểm rất ổn định hiện nay của Leicester, khả năng Arsenal vô địch chỉ xảy ra khi có cùng lúc 2 điều kiện: Leicester phải thua ít nhất 3 trận trong khi Arsenal đừng thua thêm trận nào trong 9 vòng đấu cuối. Vế thứ nhất đã khó, vế thứ hai lại càng khó hơn khi mà trong 10 trận đã đấu từ đầu năm 2016 đến nay, Arsenal đã thua đến 3. Còn 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ chưa tìm được chiến thắng nào.

HLV Arsene Wenger sẽ níu kéo hy vọng tại Cúp FA khi những mục tiêu đang trở nên bất ổn.

Thế nhưng, ông Wenger vẫn tuyên bố: “Đây chưa phải là lúc nói chuyện đội bóng nào sẽ vô địch. Chúng tôi không có ý định từ bỏ cuộc đua. Hãy nhớ, chúng tôi đã thắng Leicester đến 2 lần trong mùa này”. Thế nhưng, ngay sau đó, cũng Wenger cho biết ông không có ý định thay đổi đội hình quá nhiều cho trận tái đấu với Hull City, tức là vẫn có thể tung ra sân đội hình tương đối mạnh, đồng nghĩa vẫn muốn duy trì tham vọng ở đấu trường này.

Như chúng ta đều biết, trong vòng 11 ngày tới Arsenal sẽ đá tổng cộng 4 trận. Ngoại trừ trận tiếp West Brom ở vòng 30 giải Ngoại hạng vào cuối tuần này, cả 3 trận còn lại họ đều chơi sân khách bao gồm trận lượt về ở sân Nou Camp của Barcelona.

***
Cũng cần phải nhắc lại, Arsenal không phải gặp khó khăn bởi khoảng cách đang lên đến 8 điểm so với Leicester mà là ở khả năng bị đánh bật khỏi tốp 4 trước sức ép của West Ham, Man.United, Liverpool, những đội chỉ cách họ số điểm không quá 2 trận thắng. Cơ hội vô địch thì quá ít trong khi việc lần đầu tiên không dự Champions League sau 17 năm thì  rất dễ xảy ra.

Ở một hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy, đa số các HLV đều phải có chọn lựa của mình khi mùa giải đã gần kết thúc. Kiểu như ông Van Gaal thậm chí còn tính đến chuyện vô địch Europa League để dự Champions League thay vì vào tốp 4 vậy.

Nhưng với tính cách cũng như những gì mà ông Wenger đang nói, thì có vẻ như sự chọn lựa chỉ đến sau tháng 3, tức là ông vẫn còn ham muốn có những kết quả tốt đẹp trong 11 ngày tới dù ai cũng thấy, mọi cơ hội có thể tuột khỏi tầm tay của Arsenal trong 11 ngày đó, bắt đầu từ trận đấu với Hull hôm nay.

Trong khi đó, ai cũng thấy Arsenal đánh mất phong độ bởi sự sa sút lần lượt trên từng vị trí. Petr Cech chấn thương, Sanchez mới ghi bàn sau 11 trận, Oezil bị quá tải về thể lực, Coquelin, Bellerin chỉ là bóng mờ của chính mình so với mùa trước, Giroud ngồi ngoài liên tục trong khi Welbeck chẳng khá hơn khi được đá chính. Từ đầu năm 2016 đến nay, chưa có trận đấu nào mà Arsenal không gặp vấn đề về nhân sự, họ chỉ thắng đúng 2 trận có cách biệt 2 bàn, chịu đến 5 trận hòa. Thế nhưng, khả năng xoay tua đội hình của ông Wenger không đem lại chất lượng, minh chứng là việc đổi đến 7 vị trí thi đấu thì đã không thể thắng nổi Hull ngay trên sân nhà>
  
Đã đến lúc Arsenal rất cần đến một quyết định dũng cảm của ông Wenger.

ĐĂNG LINH
.

Tin cùng chuyên mục