Arsenal sẽ làm được gì sau World Cup?

Khi vòng quay bóng đá thế giới trở lại sau World Cup 2022, sự quan tâm lớn nhất của giới quan sát là giải đấu hấp dẫn bật nhất Premier League nơi có hiện tượng Arsenal đang dẫn đầu. Liệu đoàn quân của HLV Mikel Arteta sẽ tiếp tục thăng hoa hay sẽ đánh mất nguồn cảm hứng sau quãng nghỉ rất dài?
Năng lực của HLV Mikel Arteta đang bị đặt trước một bài kiểm tra quan trọng.
Năng lực của HLV Mikel Arteta đang bị đặt trước một bài kiểm tra quan trọng.

Trong nhóm “Big six”, Arsenal là đội ít chịu ảnh hưởng nhất từ World Cup 2022. Họ có 10 cầu thủ: Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli (Brazil), Takehiro Tomiyasu (Nhật Bản), Granit Xhaka (Thụy Sỹ), William Saliba (Pháp), Matt Turner (Mỹ), Aaron Ramsdale, Ben White, Bukayo Saka (Anh), Thomas Partey (Ghana) với tổng số phút thi đấu chỉ 1.700 phút. William Saliba đi cùng Pháp đến chung kết, nhưng toàn giải anh này chỉ ra sân có 27 phút mà thôi. Trong thời gian World Cup diễn ra, Arsenal khá bận rộn với một số trận giao hữu và họ thắng AC Milan, Lyon ở Dubai, trước khi để thua Juventus 0-2 tại Emirates. Arsenal cũng không phải đá Cúp Liên đoàn, nên người hâm mộ của họ rất chờ đợi vào màn ra mắt trong ngày Boxing Day với trận derby London cùng West Ham.

Chấn thương của Gabriel Jesus cần đến 10-12 tuần hồi phục. Arsenal không dựa quá nhiều vào Jesus trên mặt trận tấn công, nhưng một cầu thủ có 5 bàn thắng và 6 đường kiến ​​tạo sau 14 lần ra sân thì chắc chắn là không dễ thay thế dù HLV Arteta đang có kỳ chuyển nhượng mùa Đông để tuyển quân. “Chúng tôi đang tìm kiếm và sẽ làm hết sức nếu có ai phù hợp”, Arteta thừa nhận. Có một tin tốt là Smith Rowe sắp trở lại sau một thời gian dài vắng mặt vì chấn thương háng. Cầu thủ 22 tuổi này đã thi đấu rất xuất sắc ở mùa giải trước, với 10 bàn thắng sau 21 lần ra sân ở giải đấu, đứng thứ hai trong danh sách chỉ sau Bukayo Saka. Nếu Rowe ra sân sớm, thì cùng với Gabriel Martinelli, Eddie Nketiah, cơ bản Arsenal vẫn đủ người để duy trì sức mạnh của mình.

Nhưng với giới quan sát, quãng nghỉ vừa qua không tốt cho Arsenal. Trước khi nghỉ đá, Arsenal đang có 9 trận bất bại, trong đó có 8 chiến thắng. Chuỗi trận đó có thể gây áp lực cực lớn cho các đối thủ như Man.City, Man.United hay Chelsea…Nhưng nghỉ hơn 1 tháng thì chắc chắn là mọi thứ đều bắt đầu lại. Lịch thi đấu sắp đến dày đặt, Arsenal phân sức trên đấu trường Europa League nữa, nên không khó hiểu khi Arteta vừa đưa ra lời “hiệu triệu” với các học trò của mình “Hãy cố gắng nắm bắt cơ hội”.

Liệu Pháo thủ có duy trì được nguồn cảm hứng sau quãng nghỉ dài là mối quan tâm lớn nhất.

Liệu Pháo thủ có duy trì được nguồn cảm hứng sau quãng nghỉ dài là mối quan tâm lớn nhất.

Theo phân tích của báo chí Anh, đối thủ lớn nhất của Arsenal chính là Man.City, nhưng xét về chất lượng con người thì Arsenal không bằng. Điểm mạnh và cũng là điểm yếu của Arsenal đó là quá ổn định ở đội hình xuất phát. Họ đang xếp thứ 2 ở giải ngoại hạng về việc dùng một đội hình ra sân liên tục. Nó cho phép họ có khởi đầu tốt nhất tính từ năm 2004, với 5 điểm cách biệt so với Man.City. Nhưng như trường hợp chấn thương của Jesus, thì cấu trúc đội hình sẽ bị lạc nhịp khi không có người thay thế tương xứng.

Bản thân HLV Arteta cũng thừa nhận, ông chưa có đẳng cấp ngang bằng với người bạn, người thầy Pep Guardiola tại Man xanh. “Ông ấy là thần tượng của tôi. Thành công của Pep vẫn là thứ bí mật mà tôi luôn khám phá. Những gì ông ấy làm ở Man.City có rất nhiều khác biệt so với truyền thống giải ngoại hạng, trong khi đó, tôi vẫn còn nhiều việc phải làm cho công việc của mình tại Arsenal”.

Tin cùng chuyên mục