Arsenal mất 5 trụ cột ở ngày khai màn

Pháo thủ đang có mùa hè tuyển quân rất tốt cùng thành tích thi đấu giao hữu ấn tượng với 3 trận toàn thắng, nhưng điều đó không giúp HLV Mikel Arteta vui lên khi ông biết rằng sẽ mất 5 trụ cột ở ngày khai màn mùa giải mới.

HLV Mikel Arteta khó có thể vui khi sẽ mất 5 trụ cột ở ngày khai màn mùa giải mới.
HLV Mikel Arteta khó có thể vui khi sẽ mất 5 trụ cột ở ngày khai màn mùa giải mới.

Arsenal sẽ khởi đầu Premier League mùa giải mới bằng trận derby London tại Crystal Palace vào ngày 5-8. Tuy nhiên, HLV Arteta mới đây đã cập nhật về tình hình nhân sự đáng lo ngại, với các các hậu vệ Kieran Tierney, Takehiro Tomiyasu và Ben White đều có thể vắng mặt. Trong đó, Tomiyasu và White là những nghi ngờ trong khi Tierney, người đã bỏ lỡ 10 trận cuối cùng của mùa giải trước, bị tái phát chấn thương đầu gối trong trận giao hữu hồi đầu tháng. Ngoài ra, cầu thủ tấn công Emile Smith Rowe (cơ) và tiền vệ tân binh Fabio Vieira (vấn đề về xương) cũng có thể chưa sẵn sàng.

Cuộc khủng hoảng chấn thương của Arsenal đang đe dọa lặp lại những gì họ từng trải qua từ đầu mùa giải trước, khi chấn thương và Covid-19 khiến hàng loạt cầu thủ vắng mặt, là lý do khiến họ trải qua khởi đầu tồi tệ nhất lịch sử với 3 thất bại mà không thể ghi được bàn nào. Tuy nhiên, ít nhất thì sự lạc quan vẫn đang tràn ngập đội hình Pháo thủ sau những chuyển biến tích cực của mùa hè.

Arsenal cho đến lúc này chỉ còn chờ giới thiệu hậu vệ trái Oleksandr Zinchenko như là bổ sung cuối cùng của mùa chuyển nhượng. Đó sẽ là bản hợp đồng mới thứ 5 của Pháo thủ trong mùa hè này sau tiền đạo Gabriel Jesus, tiền vệ, Fabio Vieira, cầu thủ chạy cánh Marquinhos và thủ thành Matt Turner. Trong đó, bản hợp đồng 45 triệu bảng Gabriel Jesus đang chứng tỏ sẽ là bổ sung quan trọng khi ghi 4 bàn góp công vào cả 3 chiến thắng trong các trận giao hữu - gần nhất cựu ngôi sao của Man.City ghi 1 bàn và có một pha kiến tạo trong chiến thắng Everton 2-0 ở trận giao hữu đầu tiên trên đất Mỹ vào hôm Chủ nhật.

Arsenal mất 5 trụ cột ở ngày khai màn ảnh 1 Gabriel Jesus chứng tỏ là bổ sung quan trọng khi ghi 4 bàn góp công vào cả 3 chiến thắng.

HLV Arteta cũng khá tích cực khi đưa ra đánh giá về tân binh này: “Gabby tạo ra sự hỗn loạn cho mọi hàng phòng ngự mà chúng tôi đối mặt, tôi yêu những kiểu cầu thủ như vậy. Cậu ấy luôn ở đó, luôn ở phía trước khung thành và là mối đe dọa thường trực. Khoảnh khắc đối thủ chuyền bóng cậu ấy ngay lập tức gây áp lực. Gabby trông sắc sảo, năng động và có sự hiểu biết thực sự tốt với các đồng đội mới. Cậu ấy đã phát triển kỹ năng lãnh đạo của mình và đúng là mẫu cầu thủ mà chúng tôi muốn có”.

Tin cùng chuyên mục