Arsenal khởi đầu trong lo lắng

Thủ thành Arthur Okonkwo mắc lỗi nghiêm trọng và Nicolas Pepe đã bỏ lỡ một quả phạt đền và Arsenal bắt đầu chiến dịch trước mùa giải của mình bằng thất bại 1-2 trước Hibernian.

Alexandre Lacazette (phải) và Arsenal không có khởi đầu tốt.
Alexandre Lacazette (phải) và Arsenal không có khởi đầu tốt.

Thủ thành Arthur Okonkwo, người sẽ có mùa giải đầu tiên được đôn lên đội một, mắc một sai lầm đáng trách dẫn đến bàn mở tỷ số của Martin Boyle sau 21 phút. Daniel Mackay nhân đôi lợi thế của Hibernian ở phút 69, trước khi cầu thủ vào thay người Emile Smith Rowe ghi bàn an ủi muộn màng cho đội khách Arsenal.

HLV Mikel Arteta đang nhắm tới mục tiêu hồi sinh vận mệnh của Arsenal mùa này, sau khi bỏ lỡ cúp châu Âu lần đầu tiên sau 25 năm, và ông ấy đã điền tên vào đội hình xuất phát bao gồm đội trưởng Pierre-Emerick Aubameyang và Willian. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha Arteta sau đó đã thực hiện 7 thay đổi bao gồm Thomas Partey, Alexandre Lacazette, Pepe và Smith Rowe và đã phần nào giúp đội chơi tốt hơn.

Về màn trình diễn, HLV Arteta đánh giá: “Tôi luôn thất vọng khi chúng tôi thua trận nhưng đây mới là trận đầu tiên, chúng tôi chơi với nhiều cầu thủ trẻ và chúng tôi chỉ có 4 buổi tập cùng nhau. Chúng tôi đã tập luyện rất chăm chỉ và bạn có thể thấy rằng các chân của các cầu thủ vẫn hơi căng thẳng. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không ghi được bàn. Nhưng đó là mục đích của các trận trước mùa giải, chúng tôi sẽ cải thiện hơn vào những buổi tập và những trận giao hữu tiếp theo”.

Arsenal khởi đầu trong lo lắng ảnh 1 HLV Mikel Arteta không có “thần sắc” tốt trong trận đầu tiên.

Ra sân trận giao hữu đầu tiên vào đúng thời điểm một tháng trước ngày mùa giải mới khởi tranh (Premier League mùa giải 2021-2022 khai màn 14-8), và Pháo thủ có lẽ là đội may mắn ít chịu ảnh hưởng từ các giải đấu quốc tế lớn trong mùa hè này như Euro 2020 hay Copa America 2021. Vì vậy, HLV Arteta mong chờ chiến thắng sớm đến khi họ gặp Rangers tại Ibrox vào thứ bảy ở chuyến du đấu tại Scotland: “Các chàng trai đã làm việc thực sự chăm chỉ nhưng bạn có thể thấy rằng một số người trong số họ không ở trong tình trạng tốt nhất, nhưng chúng tôi vẫn còn rất sớm trong giai đoạn tiền mùa giải. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc”.

Sau khi rời Scotland, các Pháo thủ sẽ bay đến Mỹ tham dự giải giao hữu Florida Cup (bao gồm Inter Milan, Everton và Millonarios). Họ sẽ trở lại Anh để tham dự giải giao hữu khác là The Mind Series với các đối thủ Chelsea và Tottenham, và đây cũng là những trận khởi động cuối cùng.

Tin cùng chuyên mục