Annemiek van Vleuten sắp thi đấu trở lại sau 1 tuần chính thức… giải nghệ

Nữ tay đua Hà Lan Annemiek van Vleuten đã gây sốc cho người hâm mộ với ý định trở lại thi đấu chuyên nghiệp chỉ sau một tuần chính thức… giải nghệ. Tuy nhiên, cô tham gia xe đạp địa hình chứ không phải đường trường vốn là sở trường của Annemiek van Vleuten.

Annemiek van Vleuten dù ở độ tuổi trên 40 nhưng vẫn giữ phong độ tốt
Annemiek van Vleuten dù ở độ tuổi trên 40 nhưng vẫn giữ phong độ tốt

Annemiek van Vleuten được xem là một trong những huyền thoại sống của làng xe đạp đường trường nữ thế giới. Trong bộ sưu tập thành tích của mình, cô gái Hà Lan từng nhiều lần vô địch thế giới,. HCV Olympic 2021 và tổng cộng 6 lần đăng quang ở ba cuộc đua danh giá Tour de France Femmes, Giro Donne, La Vuelta Femenina.

Annemiek van Vleuten là một trong cua-rơ nữ hiếm hoi trên thế giới có thể thách thức sự thống trị của đội SD Worx ở các cuộc đua nữ. Thế nhưng đầu năm 2023 vừa qua, cô gái Hà Lan đã tuyên bố sẽ giã từ sự nghiệp vào cuối năm, khi đã ở tuổi 41.

e1f0ee2a-4f21-457c-bd98-36459c510708-5847.jpeg
Annemiek van Vleuten từng nhiều lần vô địch thế giới

Nhưng rõ ràng, lão tướng này vẫn “đang bị đam mê xe đạp làm cắn rứt”. Và chỉ sau một tuần chính thức nghỉ hưu, tay đua huyền thoại người Hà Lan quyết định trở lại thi đấu tại cuộc đua xe đạp địa hình quốc gia Hà Lan Kasteelcross Vorden. Mặc dù không nổi tiếng là một chuyên gia đua xe đạp địa hình, Annemiek van Vleuten vẫn có một số kinh nghiệm trong quá khứ về bộ môn này, gần đây nhất là thi đấu trong một vài cuộc đua vào năm 2019.

891f0d08-e584-4d27-999c-ac5ae3e8075d-6123.jpeg
Annemiek van Vleuten trượt tuyết thư giãn mùa đông

Dù vậy, Annemiek van Vleuten không hi vọng sẽ có thành tích cao nhất khi phải cạnh tranh với những chuyên gia ở lĩnh vực này đã có tên trong danh sách xuất phát bao gồm Ilse Pluimers và Isa Pieterse.

Tuy nhiên, đây được xem là cách để Annemiek van Vleuten tạm giải toả được nỗi nhớ đường đua của mình. Và giới chuyên môn cũng cho rằng, không loại trừ khả năng cô sẽ trở lại với xe đạp đường trường trong tương lai không xa, nhất là khi thành tích của Annemiek van Vleuten vẫn còn khá ổn định.

Tin cùng chuyên mục