Ancelotti vẫn hài lòng dù Real Madrid bị xếp “chiếu dưới”

Real Madrid là đương kim vô địch châu Âu, nhưng với một mùa hè khá yên ả trên thị trường chuyển nhượng thì họ đang không nhận được đánh giá cao trong danh sách ứng viên vô địch Champions League mùa giải mới. Tuy nhiên với HLV Carlo Ancelotti, việc đội bóng của ông bị đánh giá thấp là một điều tốt.

HLV Carlo Ancelotti vẫn đầy tự tin về chất lượng đội hình Real Madrid đang có.
HLV Carlo Ancelotti vẫn đầy tự tin về chất lượng đội hình Real Madrid đang có.

Mùa giải vừa qua, khi HLV Ancelotti vừa trở lại từ Anh và thừa hưởng một đội hình được cho là quá già cỗi ở sân Santiago Bernabeu, nên Real Madrid cũng bị đánh giá rất thấp khi bước ra châu Âu. Thế nhưng đội bóng này đã chơi tuyệt vời để thắng danh hiệu La Liga, sau đó hoàn tất cú đúp danh hiệu quan trọng nhất mùa khi quật ngã Liverpool để đăng quang Champions League. Đáng chú ý hơn khi trong hành trình thắng danh hiệu châu Âu thứ 5 trong 9 mùa giải và thứ 14 trong lịch sử, Real Madrid đã có liên tiếp các màn ngược dòng kinh điển để loại lần lượt các ứng viên hàng đầu như Paris Saint-Germain, Chelsea, Man.City ở vòng knock-out.

Mùa này, một lần nữa Real Madrid “phải” xếp sau Man.City, Paris Saint-Germain, Liverpool và Bayern Munich về tỷ lệ cược cho đội giành chức vô địch Champions League. “Điều đó không làm tôi ngạc nhiên”, HLV Ancelotti chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận mở màn bảng F trên sân khách Celtic vào thứ ba. “Tôi thấy đó là một dấu hiệu tốt. Năm ngoái, chúng tôi có ít khả năng hơn căn cứ vào tỷ lệ cược. Năm nay, chúng tôi đã cải thiện một chút. Nhưng chắc chắn những gì đã xảy ra năm ngoái sẽ xảy ra vào năm nay, đó là chúng tôi sẽ cạnh tranh cho đến cuối cùng! Hãy hy vọng chúng tôi có thể cạnh tranh trong trận chung kết”.

Real Madrid không được đánh giá cao một phần vì đội hình của họ có vẻ yếu đi. Họ mất Casemiro vào tay Man.United, tiền vệ Isco rời đi gia nhập Sevilla, tiền đạo Borja Mayoral đã được bán cho Getafe trong khi Marcelo, Gareth Bale, Takefusa Kubo, Luka Jovic cũng là những cái tên phải rời đi. Hướng ngược lại, sân Santiago Bernabeu chỉ chào đón 2 tân binh là trung vệ Antonio Rudiger từ Chelsea và tiền vệ trung tâm Aurelien Tchouameni từ Monaco. Đây là 2 sự bổ sung hàng đầu, nhưng rõ ràng chiều sâu của đội hình đang giảm đi rõ rệt.
Ancelotti vẫn hài lòng dù Real Madrid bị xếp “chiếu dưới” ảnh 1 Tài năng của Karim Benzema hay Luka Modric vẫn là chỗ dựa vững chắc. 

Trong khi đẳng cấp và phong độ bền bỉ của những ngôi sao kỳ cựu như Luka Modric, Toni Kroos và Karim Benzema đang bị hoài nghi khi tuổi tác dần đè nặng, đặc biệt khi kỳ World Cup 2022 vào cuối năm đe dọa gây nên nhiều vấn đề thể trạng cho giai đoạn quyết định. Nhưng HLV Ancelotti cảnh báo: “Real Madrid luôn được tôn trọng trong giải đấu này. Không chỉ là về năm ngoái, mà là về lịch sử của chúng tôi. Bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra”.

Ít nhất, sẽ không có nhiều sự hoài nghi về khả năng Real Madrid vượt qua bảng F với thách thức không quá lớn từ Leipzig, Shakhtar và Celtic. Real Madrid hiện cũng đang đạt phong độ tuyệt vời khi dẫn đầu bảng La Liga với tư cách đội duy nhất còn toàn thắng sau 4 lượt trận đầu tiên. HLV Ancelotti nhấn mạnh thêm: “Cho đến trước World Cup, tôi tin rằng chúng tôi sẽ không gặp vấn đề vì các cầu thủ đã sẵn sàng và có động lực. Họ muốn đến World Cup trong tình trạng tốt”.

Tin cùng chuyên mục