Ancelotti tiết lộ 3 điều cần thiết để vô địch Champions League

Chiến lược gia người Italia, Carlo Ancelotti đã có một cuộc phỏng vấn mở rộng với DAZN, thảo luận về sự nghiệp của ông với tư cách là cầu thủ lẫn HLV cũng như về chiến dịch hiện tại.
Carlo Ancelotti trở thành HLV thành công nhất ở Champions League
Carlo Ancelotti trở thành HLV thành công nhất ở Champions League

Khi được hỏi liệu Napoli có thể vô địch Champions League mùa này hay không, ông trả lời: “Có thể. Napoli đang thi đấu rất tốt.

“Đầu tiên, CLB đã thực hiện một bước rất quan trọng, thay đổi cầu thủ và thứ bậc bằng những bản hợp đồng và động lực mới. Sau đó, HLV có một kinh nghiệm tuyệt vời. Tôi coi Spalletti là một trong những HLV giỏi nhất về mặt chiến thuật và điều này sẽ giúp họ giành được danh hiệu. Họ thậm chí có thể thắng Champions League. Tất cả 8 đội còn tham gia đều có thể giành chiến thắng”.

Về hiện trạng của bóng đá Italia, Ancelotti nói: “Tôi nghĩ rằng hàng phòng ngự của các đội Italia vẫn là tốt nhất. Chúng tôi đang trải qua một giai đoạn khó khăn, nhưng ba CLB Serie A hiện đã vào tứ kết Champions League. Bóng đá Ý ở châu Âu có nhiều đại diện. Real Madrid là CLB Tây Ban Nha duy nhất còn lại trong giải La Liga”.

- Năm 2019, Napoli sa thải Ancelotti sau chưa đầy 2 năm nắm quyền, chuyện gì đã xảy ra giữa ông và CLB?

“Điều xảy ra nhiều lần ở nhiều CLB. Đơn giản là những người đã thuê tôi 2 năm trước đó bắt đầu mất lòng tin. Điều tốt nhất mà tôi và Napoli đã làm trong giai đoạn đó là chia tay mà không cần chờ đợi”.

- Ancelotti đã trở thành HLV thành công nhất ở Champions League mùa trước khi lần thứ tư nâng cao chiếc cúp vô địch. Cần làm gì để giành được chiếc cúp châu Âu quan trọng nhất cho các CLB?

“Đầu tiên, bạn phải tin vào điều đó và nghĩ rằng mình là người giỏi nhất. Khi đó sự lạc quan là cần thiết. Tôi lạc quan trong mùa giải này, nhưng tôi đã luôn như vậy. Khi Real Madrid vào tứ kết thì rất nguy hiểm. Đối với Real Madrid, đây là giải đấu quan trọng nhất”.

- Ông ủng hộ Milan hay Real Madrid hơn?

“Tôi vừa là Milanista vừa là Madridista, 100%. Đó là hai CLB mà tôi gắn bó hơn. Tôi đã chơi cho Milan và Madrid, đại diện cho những gì tốt nhất trong bóng đá.”

- Ông cảm thấy thế nào trước các trận đấu?

“Vẫn thế. Cảm giác trước một trận đấu luôn giống nhau, không có trận đấu nào khiến tôi bớt lo lắng hơn, tôi đã viết vào một cuốn sổ những gì một HLV cảm thấy, cảm giác cô đơn, những suy nghĩ tiêu cực ập đến. Thậm chí còn có cảm giác khó chịu về thể chất, đổ mồ hôi nhiều, bạn cố gắng ngủ nhưng không thể. Bạn cố gắng giết thời gian, nhưng bạn luôn nghĩ về những điều tiêu cực. Sự khó chịu không kết thúc cho đến khi trận đấu bắt đầu.

“Có rất nhiều áp lực, nhiều hơn ở Ý, đặc biệt là ở Madrid. Radio và TV gây áp lực suốt ngày. Làm thế nào để tôi đối phó với nó? Dễ thôi, tôi không nghe. Nhưng rốt cuộc, bạn phải chú ý đến chúng, nhưng tôi không quan tâm. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng kiên nhẫn là phẩm chất quan trọng nhất của tôi, đặc biệt là với tư cách là một HLV.

“Nếu không có sự kiên nhẫn, bạn có thể phải tranh luận hàng ngày, với tất cả mọi người, cầu thủ, bác sĩ, chủ tịch và các nhà báo… Sự kiên nhẫn đang cứu mạng tôi trong thế giới của mình. Tôi nghĩ đó là di truyền, nó là một phần của tính cách. Tôi lớn lên với những người trầm tính, không phải với giáo sư hay cha mẹ tôi mà với HLV đầu tiên, Lidholm, rất ít nói, ông khiến tôi phải kiên nhẫn. Nó có thể là một hạn chế, nhưng tôi thích ứng với nó.

Ancelotti không ngờ rằng một ngày nào đó ông sẽ trở thành HLV của Real Madrid: “Không! Đôi khi tôi thức dậy vào buổi sáng và tự hỏi: ‘Tôi đang ở đâu?'”.

- Ancelotti đã làm việc với một số cầu thủ hay nhất thế giới và những huyền thoại như Cristiano Ronaldo, Kaka và Andrea Pirlo.

“Tôi không huấn luyện Francesco Totti, tôi nhớ Leo Messi, nhưng tôi đã huấn luyện rất nhiều ngôi sao lớn”.

“Đó là một hành trình tuyệt vời. Họ không chỉ là những cầu thủ, họ là những người trẻ với những vấn đề của họ. Đôi khi họ nói về mình, đôi khi bạn phát hiện ra là có một thế giới phía sau. Đó là những chàng trai thuộc thế hệ khác với tôi, với những vấn đề khác với tôi ở độ tuổi của họ. Đây là lý do tại sao công việc của HLV rất tốt. Bạn đối phó với nhiều người từ các quốc tịch khác nhau.

Các cầu thủ Real Madrid có may mắn khi có HLV như ông không?

“Đó là điều chắc chắn, tôi không phải là tướng quân, tôi không muốn như vậy. Tôi không độc đoán, đó có thể là một giới hạn. Thực ra, tôi hay đổ lỗi cho tôi khi mọi thứ không suôn sẻ, nhưng đó không phải là phong cách của tôi. Đôi khi nó hoạt động, nhưng trong các mối quan hệ, bạn phải là chính mình.

“Vinicius? Cậu ấy có kỹ thuật của người Brazil nhưng rất khỏe về thể chất, và hầu hết thời gian anh ấy tạo ra sự khác biệt ở những phút cuối trận. Cậu ấy có chỗ để cải thiện. Về môi trường, cậu ấy gặp một chút khó khăn ở Tây Ban Nha, họ không đối xử tốt với cậu ấy, nhưng Vinicius rất nghiêm túc và sẽ là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới trong 10 năm tới.

“Federico Valverde là mẫu tiền vệ hiện đại, bóng đá đang thay đổi và cần những tiền vệ tài năng nhưng cũng phải giàu thể lực và đó là những gì anh ấy đại diện. Anh ấy là một tiền vệ con thoi box-to-box (phải di chuyển giữa 2 khu cấm địa). Tôi sẽ phải vật lộn trong thứ bóng đá này. Nhưng nó phụ thuộc vào đặc điểm, Pirlo không phải là cầu thủ con thoi, mà là đẳng cấp thuần túy.

“Tập thể này đã làm được điều mà chưa ai làm được trong bóng đá, giành 5 chức vô địch Champions League và họ tiếp tục làm nên lịch sử. Những cầu thủ này không có cái tôi quá lớn, đó là một may mắn. Thông thường, những cầu thủ có cái tôi quá lớn sẽ phải chịu đựng khi có những bản hợp đồng mới, trong khi những cầu thủ mới ở đây đã tìm thấy một môi trường bảo vệ, đó là chìa khóa thành công”.

Tin cùng chuyên mục