Ancelotti: “Chúng tôi phải ngăn cản một đội có vẻ… không thể ngăn cản”

HLV của Real Madrid, Carlo Ancelotti đánh giá Man.City lúc này còn hoàn thiện hơn lần đối đầu ở bán kết Champions League mùa giải trước bởi đã bổ sung được chân sút siêu hạng Erling Haaland. Trong hình thái mới của cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng tấn công thượng thặng, nhà cầm quân người Italia dự báo sẽ tái hiện lại màn rượt đuổi tỷ số sôi nổi tương tự mùa qua.
Ancelotti: “Chúng tôi phải ngăn cản một đội có vẻ… không thể ngăn cản”

Xét về phong độ, Real Madrid chẳng kém cạnh là bao so với mùa qua, khi họ đã thắng danh hiệu đầu tiên là cúp Nhà Vua và vào bán kết Champions League với phong độ cực kỳ ấn tượng, đặc biệt loại 2 đại diện hùng mạnh của Premier League là Liverpool và Chelsea. Nhưng Man.City với sự bổ sung Haaland trên hàng công đã thật sự cải thiện. Nhờ 51 bàn thắng của tân binh 22 tuổi người Na Uy, đoàn quân của Pep Guardiola đang tiến đi trên cả 3 đấu trường Premier League, FA Cup và Champions League. Man.City hiện là đội bóng có phong độ cao nhất không chỉ ở Anh mà trên toàn cõi châu Âu khi bất bại 20 trận trên mọi đấu trường…

HLV Ancelotti đánh giá: “Haaland là một cầu thủ rất nguy hiểm, rõ ràng là một mối nguy hiểm. Nhưng chỉ nói về Haaland có nghĩa là không nói về một đội hình hoàn chỉnh đang chơi tốt, tấn công, có ý tưởng... Chúng tôi không đối đầu Haaland, mà là ngăn cản một đội có vẻ không thể ngăn cản. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội chơi một trận đấu cân bằng, cạnh tranh sòng phẳng và tất nhiên chúng tôi có thể giành chiến thắng”.

Nhưng nhà cầm quân người Italia cũng chỉ ra khác biệt từ đối thủ: “Những gì tôi có thể nói là họ đã là một đội hoàn thiện hơn so với năm ngoái. Man.City không thay đổi phong cách của họ để phù hợp với Haaland, họ vẫn là một đội kiểm soát bóng thực sự tốt. Nhưng rõ ràng sự bổ sung này giúp họ có nhiều lựa chọn hơn trong cách chơi. Họ giờ có thể chơi trực diện hơn. Họ có tiền đạo cao to như Haaland và có Kevin De Bruyne phía sau, nên họ có thể nhiều bóng dài hơn. Trong nhiều trận đấu ở mùa này họ đã tận dụng điều đó rất thành công”.

Nhưng Real Madrid vẫn tự hào sức mạnh của bộ ta tấn công Vinicius, Benzema và Rodrygo.

Nhưng Real Madrid vẫn tự hào sức mạnh của bộ ta tấn công Vinicius, Benzema và Rodrygo.

Real Madrid sẽ tuân thủ công thức đã hoạt động tốt trong những năm gần đây, với Vinicius, Benzema và Rodrygo thay phiên nhau dẫn dắt hàng công trong phong độ ghi tổng cộng 77 trong 120 bàn của đội mùa này. Rodrygo vừa ghi hai bàn vào lưới Osasuna giúp giành chức vô địch cúp Nhà Vua vào thứ Bảy. Vinicius đã có một pha kiến ​​tạo và vẫn là nguồn cảm hứng chính. Benzema vừa lập hat-trick trong chiến thắng gần nhất trước Almeria tại La Liga. Tại Champions League mùa này, bộ ba đã ghi 15 trong tổng số 25 bàn của đội - đáng chú ý ghi 8 trong số 10 bàn thắng của đội chỉ tính riêng vòng loại trực tiếp.

Mùa giải trước, Vinicius, Benzema và Rodrygo đã cùng nhau ghi cả 6 bàn thắng của Real Madrid khi đội vượt qua Man.City với tỷ số chung cuộc 6-5 ở bán kết. Mặc dù nói về sự cần thiết của một cách tiếp cận chặt chẽ, nhưng khi được hỏi về chiến lược của mình cho cuộc đụng độ hôm thứ Ba, HLV Ancelotti không cho rằng phòng ngự là ưu tiên: “Nếu bạn phòng ngự tốt, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là một trận hòa. Tuy nhiên, năm ngoái chúng tôi đã để thủng lưới 5 bàn và ghi 6 bàn để đánh bại họ. Tôi cho rằng kịch bản đó sẽ lặp lại vào năm nay”.

Tin cùng chuyên mục