An Giang bất ngờ đổi ngoại binh trước thềm cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình

Tưởng chừng như đội đua mạnh của làng xe đạp Việt Nam Tập đoàn Lộc Trời đã chốt xong ngoại binh thì vào giờ chót họ có sự thay đổi bất ngờ. Tay đua từng nhiều năm phục vụ cho An Giang Khademi Ali (Iran) sẽ được thay thế bằng tay đua người Hàn Quốc Gong HyoSuk.

Tân binh của đội An Giang Gong HyoSuk.
Tân binh của đội An Giang Gong HyoSuk.

Theo thông tin từ BTC cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM, đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang sẽ thay thế ngoại binh Ali bằng Gong HyoSuk. Qua tìm hiểu của chúng tôi với ông Trần Hải Triều – Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể Thao An Giang, sở dĩ có sự thay đổi này là do tay đua người Iran Ali trong thời gian qua đã bị bệnh chưa phục hồi phong độ. Tuy nhiên theo ông Triều, mọi chuyện vẫn chưa chính thức vì mọi thủ tục để đưa tay đua Hàn Quốc Gong HyoSuk vẫn chưa hoàn tất. Theo thông lệ các cuộc đua trong nước, các đội thường chốt danh sách trong cuộc họp kỹ thuật trước khi bước vào cuộc đua.

Như vậy, các ông lớn của làng xe đạp Việt Nam có tiềm lực kinh tế đều giới thiệu những ngoại binh của mình. Nếu như năm ngoái, TPHCM không sử dụng ngoại binh nào thì giải này có sự phục vụ của tay đua đến từ Tây Ban Nha và Lào. Ngoại binh chơi rất thành công cho VUS TPHCM tại giải VOH vừa qua Javier vẫn tiếp tục được trọng dụng ở đội 1 là VUS TPHCM. Trong khi đó, đội Minh Giang TPHCM vừa mang tên mới Ho Chi Minh City MM Market sẽ có sự trở lại của tay đua người Lào gốc Pháp Alex – tay đua từng đoạt chiếc áo vàng Cúp Truyền hình TPHCM năm 2017.

An Giang bất ngờ đổi ngoại binh trước thềm cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình ảnh 1 Áo vàng VOH Javier tiếp tục là chủ công của VUS TPHCM. 

Trong khi đó Đồng Nai vẫn giữ hai ngoại binh đã từng thi đấu cho họ trong thời gian qua. Đó là tay đua người Pháp Loic sẽ chạy cho đội 1 Bike Life Đồng Nai và tay đua người Colombia Lopez sẽ chạy cho đội 2 Ynghua Đồng Nai.

Nếu như 4 ngoại binh trên từng chinh chiến ở các cuộc đua trong nước thì tân binh của An Giang Mirsamad Pourseyedi (Iran) mới lần đầu tiên đặt chân tới Việt Nam. Tay đua có điểm mạnh về leo núi từng đoạt 5 chiếc áo vàng ở giải UCI sẽ chạy cho đội 1 Tập đoàn Lộc Trời. Trong đó tân binh người Hàn Quốc 33 tuổi Gong HyoSuk sẽ chạy cho đội 2 Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang. Tuy là tân binh, nhưng Gong HyoSuk không xa lạ gì với cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình. Thời Cúp Truyền hình còn mời các đội nước ngoài, Gong HyoSuk từng khoác áo đội Hàn Quốc mặc áo vàng lẫn áo đỏ Cúp Truyền hình năm 2009 và áo đỏ năm 2007.

Với việc các đội đua mạnh trong nước tậu về ngoại binh có chất lượng, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình năm 2019 hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Sự có mặt của các ngoại binh, chất lượng chuyên môn cũng như sự kịch tính sẽ tăng cao.

Tin cùng chuyên mục