AC Milan thua PSG, nội bộ bất hòa

Rất nỗ lực chơi tấn công nhưng AC Milan không thể tổ chức lối chơi hiệu quả trước chủ nhà PSG nên đành chấp nhận thua trắng 3 bàn. AC Milan cho tới nay vẫn chưa có bàn thắng nào ở Champions League mùa này.
AC Milan vẫn chưa ghi được bàn ở Champions League mùa này
AC Milan vẫn chưa ghi được bàn ở Champions League mùa này

AC Milan đang dẫn đầu Serie A sau 9 vòng đấu nhưng không được đánh giá cao. Lý do là đội bóng áo sọc đỏ đen khi gặp đối thủ lớn như Juventus hay Inter Milan đều thua, thậm chí thua đậm 1-5 trước Inter Milan. Chính vì thế, người hâm mộ không quá bất ngờ khi AC Milan thua PSG 0-3 ở lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League.

HLV Pioli bị chỉ trích khá nhiều vì để Olivier Giroud đá trọn 90 phút trên sân dù tiền đạo người Pháp bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn mà đồng đội tạo ra. HLV 58 tuổi lý giải là do Okafor, Chukwueze và Jovic đều chấn thương nên không có người thay thế. Ngoài ra, tuyến giữa của AC Milan cũng không cầm được bóng, tạo quá ít cơ hội tấn công cho Giroud ở phía trên. Thủ môn Donnarumma của PSG tới phút 61 mới phải cản phá cú sút trúng đích đầu tiên của đội khách. Sau đó, AC Milan chỉ có thêm 3 cú sút trúng đích nữa ở phút 69, 77 và 81.

AC Milan vẫn chưa có bàn thắng nào ở Champions League mùa này. Họ là đội bóng Italia đầu tiên trải qua 5 trận đấu liên tiếp ở Champions League mà không có lấy 1 bàn thắng. Hiện tại, AC Milan đang đứng chót bảng F chỉ với 2 điểm.

Sau trận đấu, bất hòa xuất hiện trong nội bộ AC Milan. Hậu vệ Calabria trong lúc trả lời phỏng vấn nói về tình trạng đội tập luyện thiếu chăm chỉ trong suốt tuần qua nên kết quả thu được không có gì ngạc nhiên. Nếu muốn giành quyền dự vòng knock-out thì toàn đội phải nỗ lực hơn nữa: “Nếu tiếp tục chơi tiếp ở Champions League thì mọi người hãy xắn tay áo lên. Nếu ai cảm thấy không khả thi thì hãy ở nhà”.

Hậu vệ đội trưởng còn nói thêm là AC Milan thiếu một tiền đạo đẳng cấp như Kylian Mbappe để giải quyết trận đấu. Không chỉ Giroud chơi tệ mà Rafael Leao cũng tỏ ra mất tự tin ở những tình huống dứt điểm trên sân Công viên các hoàng tử. HLV Pioli cho rằng Calabria đã sai. Toàn đội tập luyện rất tốt trong suốt tuần qua và những gì diễn ra ở Paris đã phản ánh thái độ tập luyện của đội. Chỉ tiếc là “thiếu chất lượng ở một số thời điểm và đường chuyền sai vị trí một chút để có thể ghi bàn”.

Tin cùng chuyên mục