99% Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ cấp thẻ thi đấu cho Nguyễn Thị Thủy?

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nhiều khả năng sẽ cấp thẻ VĐV thi đấu cho cầu thủ Nguyễn Thị Thủy tuy nhiên quyết định cuối cùng vẫn chưa đưa ra…
Cầu thủ Nguyễn Thị Thủy có thể sẽ sớm có thẻ VĐV thi đấu? Ảnh: MINH MINH
Cầu thủ Nguyễn Thị Thủy có thể sẽ sớm có thẻ VĐV thi đấu? Ảnh: MINH MINH

“Chúng tôi đã gởi văn bản tới Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Thái Bình, đơn vị chủ quản đội bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình, để trả lời các yêu cầu cũng như có yêu cầu hoàn thiện giấy tờ mà Liên đoàn cần thiết từ đó xác định về mức độ quản lý của đơn vị với cầu thủ Nguyễn Thị Thủy. Nếu đội bóng G.Thái Bình không trả lời và cung cấp giấy tờ đúng theo yêu cầu, nhiều khả năng Liên đoàn sẽ giải quyết và cấp thẻ VĐV cho cầu thủ Nguyễn Thị Thủy theo đúng các quy định để đảm bảo sự công bằng nhất”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường cho SGGP biết trong ngày 2-3.

Được biết, văn bản của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam gởi tới đơn vị chủ quản đội bóng chuyền nữ G.Thái Bình vào ngày thứ Hai đầu tuần vừa qua.

Theo quan điểm của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, dựa trên các quy định đã có cũng như Quy chế chuyển nhượng cầu thủ bóng chuyền đã được ban hành năm 2010, nếu cầu thủ trên 18 tuổi, đơn vị chủ quản phải có hợp đồng lao động kí đúng pháp luật. Khi đơn vị chủ quản hết giai đoạn đào tạo thì hợp đồng đào tạo và có nhu cầu giữ VĐV khi đã trên 18 tuổi thì lúc đó phải là hợp đồng lao động. “Hiện tại, chúng tôi mới chỉ có hợp đồng đào tạo của đơn vị Thái Bình với cầu thủ Nguyễn Thị Thủy. Nếu đơn vị Thái Bình không có được hợp đồng lao động đã kí với cầu thủ, dựa trên các quy định đã có, cầu thủ Nguyễn Thị Thủy đủ điều kiện được thi đấu cho đội bóng khác và chúng tôi sẽ cấp thẻ VĐV. Trong trường hợp sớm nhất, có thể Thủy sẽ được cấp thẻ VĐV thi đấu ngay trước vòng 1 của bảng B tại giải vô địch quốc gia năm nay”, ông Trường trao đổi thêm.

Trước đó, vào ngày 10-2, đội bóng chuyền nữ Hóa chất Đức Giang đã ký hợp đồng lao động với cầu thủ Nguyễn Thị Thủy theo hợp đồng số 1302/2023/HĐLĐ-BC của công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang cùng VĐV.

Hiện tại, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra chính thức và mọi chuyện sẽ được sớm ngã ngũ ngay trước vòng 1 của bảng B tại giải vô địch quốc gia năm nay (diễn ra ở Gia Lâm – Hà Nội) khởi tranh vào ngày 10-3.

Tin cùng chuyên mục