1.000 CĐV Thái Lan “đội nắng” xếp hàng mua vé xem chung kết gặp Việt Nam

Sáng và trưa nay (16-1), có khoảng 1.000 cổ động viên (CĐV) Thái Lan đứng xếp hàng trước cổng sân Thammasat với hy vọng sở hữu được những tấm vé cuối cùng theo dõi trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa đội chủ nhà và Việt Nam.
CĐV Thái Lan "đội nắng" đứng xếp hàng dài mua vé xem trận chung kết lượt về AFF Cup 2022
CĐV Thái Lan "đội nắng" đứng xếp hàng dài mua vé xem trận chung kết lượt về AFF Cup 2022

Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) bán vé xem trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 bằng 2 hình thức trực tuyến (online) và trực tiếp. Hôm 12-1, FAT hoàn tất việc bán khoảng 20.000 vé trực tuyến đến người hâm mộ chỉ sau hơn 5 phút mở bán. Những tấm vé được chuyển theo đường bưu điện đã đến đúng tay người mua.

Và nửa ngày trước khi trận tái đấu giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra, số vé còn lại được FAT mở bán trực tiếp đến giới mộ điệu ở cổng chính của sân Thammasat. Đại diện FAT xác nhận đã có khoảng 1.000 CĐV đứng xếp hàng từ sớm. Bất chấp cái nắng ở tỉnh Pathum Thani với nhiệt độ dao động từ 33 đến 35 độ C, người hâm mộ vẫn kiên nhẫn đứng chờ mua vé. Thậm chí, không ít khán giả còn mang sẵn ghế ngồi hoặc để lại những vật dụng như dép, nón bảo hiểm... giữ chỗ.

CĐV Thái Lan để dép và mang sẵn ghế theo để ngồi chờ mua vé xem trận Thái Lan - Việt Nam

CĐV Thái Lan để dép và mang sẵn ghế theo để ngồi chờ mua vé xem trận Thái Lan - Việt Nam

Tuy nhiên, số lượng vé bán trực tiếp đầy khiêm tốn nên chỉ sau vài chục phút, các nhân viên đã phát đi thông báo hết vé. Đơn vị thực hiện bán vé gửi lời xin lỗi và hy vọng người hâm mộ nước nhà dành sự cảm thông khi sân Thammasat chỉ có thể phục vụ tối đa 25.000 người.

“Cơn sốt” vé xem trận chung kết Thái Lan và Việt Nam đã được truyền thông 2 nước đăng tải liên tục trong thời gian qua. Chiều 15-1, truyền thông Việt Nam có mặt ở sân thi đấu Thammasat ghi nhận giá đã tăng đến 3.000 baht (hơn 2.100.000 đồng) khi được một phe vé tiếp cận chào mua một vé có giá gốc 250 bath (khán đài khu vực phía Bắc, hơn 170.000 đồng). Với vị trí ngồi có mệnh giá 450 baht (khu vực phía Đông) và 600 baht (khu vực phía Tây) cũng tăng mức tương tự khi được tuồn ra “chợ đen”.

Một màn hình khổng lồ được FAT dựng lên để phục vụ người hâm mộ không có vé xem trận đấu cuối cùng ở AFF Cup 2022

Một màn hình khổng lồ được FAT dựng lên để phục vụ người hâm mộ không có vé xem trận đấu cuối cùng ở AFF Cup 2022

Để giải quyết nhu cầu theo dõi trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 của đông đảo người hâm mộ nước nhà không có vé vào sân, đồng thời “tiếp lửa” từ xa cho thầy trò Mano Polking, FAT dưới sự bảo trợ của Hoàng gia Thái Lan quyết định lắp một màn hình lớn ở bên ngoài sân Thammasat.

Tin cùng chuyên mục