Ánh Viên, Tú Chinh tiếp tục “săn vàng” cho thể thao Việt Nam

Chỉ vừa rời đấu trường SEA Games 29 với bộ sưu tập HCV khủng, các ngôi sao Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội) và Lê Tú Chinh (điền kinh) sẽ tiếp tục “cày” huy chương ở AIG5-2017…

Lê Tú Chinh (617) tiếp tục "săn vàng" cho điền kinh Việt Nam ở AIG. Ảnh: Dũng Phương
Lê Tú Chinh (617) tiếp tục "săn vàng" cho điền kinh Việt Nam ở AIG. Ảnh: Dũng Phương

Mục tiêu mà lãnh đạo bộ VH-TT-DL đặt ra cho Đoàn thể thao Việt Nam tham dự AIG5-2017 (Đại hội thể thao trong nhà & Võ thuật) ở Turmenistan là bảo vệ Top 3 chung cuộc. Đại hội này diễn ra từ ngày 17 đến 27-9 và Việt Nam sẽ thi đấu ở 16 môn: điền kinh trong nhà, bơi hồ 25m, taekwondo, futsal, muay, billiards, khiêu vũ thể thao, vật, kick-boxing, kurash, cờ vua…

Ánh Viên sẽ dự tranh môn bơi hồ 25m tại AIG5-2017. Ảnh: Dũng Phương
 Ngoài 2 gương mặt vừa gây ấn tượng cực mạnh ở đấu trường SEA Games 29 là Ánh Viên và Tú Chinh, Đoàn thể thao Việt Nam còn có thêm những “cao thủ” khác được cử đi, như Nguyễn Hữu Kim Sơn (bơi lội), Việt Anh, Thu Thảo, Nguyễn Văn Lai (điền kinh), Châu Tuyết Vân, Hà Thị Nguyên (taekwondo), Thạch Kim Tuấn, Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Đào Thiên Hải, Hoàng Bảo Trâm, Nguyễn Thị Thanh An, Nguyễn Thị Mai Hưng, Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng (cờ vua), Nguyễn Trần Duy Nhất (muay), Nguyễn Quốc Nguyện, Trần Quyết Chiến (billiard carom 3 băng).
 Tất nhiên, sau khá nhiều thành công ở đấu trường quốc tế, đội tuyển futsal Việt Nam cũng được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn ở sân chơi AIG 5-2017. Đội tuyển futsal nằm chung bảng A với các đội tuyển Turmenistan, Đài Loan, Hồng Công, Solomon.

AIG thu hút hàng ngàn VĐV đến từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc châu Á cũng như 17 nước thuộc châu Đại Dương cùng tham gia, thế cho nên nhiệm vụ bảo vệ vị trí thứ 3 giành được ở Đại hội diễn ra năm 2013 của Việt Nam là rất khó khăn. Năm đó, Đoàn VĐV của Việt Nam từng đoạt được 8 HCV, 7 HCB và 12 HCĐ, xếp sau Trung Quốc và Hàn Quốc.

Tin cùng chuyên mục