Wolves muốn “cứu vớt” cựu vô địch Diego Costa

Cựu tiền đạo của Chelsea, Diego Costa tiến hành thử việc tại Wolves trong tuần này. Nếu gây được ấn tượng, chân sút 33 tuổi người Tây Ban Nha sẽ được ký hợp đồng và có thể trở lại với bóng đá sau… 8 tháng thất nghiệp.

Diego Costa có cơ hội trở lại chơi bóng tại Anh kể từ khi rời Chelsea. Ảnh: Getty Images
Diego Costa có cơ hội trở lại chơi bóng tại Anh kể từ khi rời Chelsea. Ảnh: Getty Images

Wolves đang nóng lòng tìm kiếm một giải pháp cho hàng công sau khi Sasa Kalajdzic, tiền đạo tân binh trị giá 15,5 triệu bảng mà họ vừa ký từ Stuttgart, vừa dính chấn thương nghiêm trọng vào cuối tuần qua và được xác định phải nghỉ dài hạn. Trước đó, HLV Bruno Lage cũng mất tiền đạo chủ chốt Raul Jimenez vì chấn thương ngay trước trận đấu cuối tuần qua. Wolves xác nhận trong một tuyên bố vào Chủ nhật: “Sasa cảm thấy đau ở đầu gối vào cuối hiệp một trận gặp Southampton. Thật không may, kết quả kiểm tra cho thấy đó là chấn thương dây chằng chéo trước. Bây giờ chúng tôi cần hỗ trợ Sasa trong quá trình khôi phục. Với Raul, cơ thể của anh ấy cần thêm vài ngày nữa để hồi phục sau khi cảm thấy đau ở háng trong quá trình khởi động, và chúng tôi không muốn làm tăng nguy cơ chấn thương”.

Wolves đã chi hơn 115 triệu bảng để tăng cường nhân sự trong mùa hè, nhưng hiện chỉ thắng được 1 trận sau 6 lượt đấu và rơi xuống vị trí thứ 14. Đáng lo ngại hơn khi bầy Sói có hiệu suất ghi bàn kém nhất giải, ghi 3 bàn nhưng thủng lưới 4 lần, nên phải bổ sung ngay lập tức một tiền đạo là yêu cầu cấp thiết. Diego Costa là cầu thủ tự do trong 8 tháng qua sau khi rời Atletico Mineiro, và Wolves có thể ký hợp đồng với anh ngoài kỳ chuyển nhượng. Tuy nhiên, phong độ sa sút quá lớn của cầu thủ người Tây Ban Nha nhiều năm qua có thể là một rào cản.

Diego Costa từng có 3 năm rất thành công tại Chelsea, nơi anh ghi 52 bàn sau 89   trận - bao gồm 2 mùa giải truyền cảm hứng khi cùng ghi 20 bàn/mùa để giúp The Blues vô địch mùa 2014-2015 và 2016-2017. Tuy nhiên, kể từ khi chia tay bóng đá Anh vào mùa hè 2017 để trở lại đội bóng cũ Atletico Madrid, tiền đạo này chỉ ghi 12 bàn sau 61 trận ở La Liga (19 bàn sau 81 trận trên mọi đấu trường) trong 3 năm rưỡi.

Kết thúc hợp đồng với Atletico vào tháng 12-2020, Diego Costa gia nhập Atletico Mineiro vào tháng 8-2021, chỉ ghi 5 bàn sau 19 trận trước khi hợp đồng của anh bị chấm dứt vào tháng Giêng năm nay, và nghỉ thi đấu từ đó đến nay.

Tin cùng chuyên mục