Vòng loại Olympic Paris 2024: Cửa đi tiếp hẹp dần với đội tuyển nữ Việt Nam

Trận thua 0-1 trước Uzbekistan vào tối 26-10 đã làm cho hy vọng vào sâu của đội tuyển nữ Việt Nam gần như khép lại. Mục tiêu sắp tới chỉ còn là cố gắng thắng đội tuyển nữ Ấn Độ trước khi bước vào “cữ tập nặng” với đội tuyển nữ Nhật Bản.
Vòng loại Olympic Paris 2024: Cửa đi tiếp hẹp dần với đội tuyển nữ Việt Nam

Trên thực tế thì hy vọng tiến xa ở vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 của đội tuyển nữ Việt Nam, thậm chí là các đại diện Đông Nam Á là không cao, bởi ngay từ vòng loại này đã bắt đầu so tài với những đối thủ mạnh, đẳng cấp hàng đầu của châu Á. Mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam cũng như Thái Lan hay Philippines là cố gắng thi đấu hết khả năng để xác định khoảng cách với các đội hàng đầu khu vực và có những định hướng trong tương lai.

Theo điều lệ, khu vực châu Á được trao 2 suất tham dự Olympic Paris 2024. Cụ thể, 12 đội bóng tham dự vòng loại thứ 2 được chia thành 3 bảng đấu, mỗi bảng có 4 đội. 3 đội bóng nhất bảng và 1 đội bóng nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành vé góp mặt ở vòng loại thứ 3. Tại đây, hai cặp đấu sẽ được phân chia và thi đấu 2 lượt trận sân nhà - sân khách. Các đội bóng giành chiến thắng chung cuộc sẽ chính thức đủ điều kiện tham dự môn bóng đá nữ tại Olympic Paris 2024.

Ngay ở lượt trận đầu tiên, các đội mạnh ở châu Á đã khẳng định mình như Hàn Quốc trút “mưa” bàn thắng đến 10-1 vào lưới Thái Lan, Nhật Bản nhẹ nhàng vượt qua Ấn Độ với tỷ số 7-0. Ngay như Trung Quốc vốn rất mạnh và có ưu thế đá sân nhà nhưng cũng bị CHDCND Triều Tiên đánh bại 2-1. Với Thái Lan, rơi vào bảng đấu với các “chị đại” Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc coi như sớm xác định sẽ có 3 cữ tập nặng ở vòng loại thứ 2. Còn đội tuyển nữ Việt Nam, sau trận thua Uzbekistan thì hy vọng tranh vị trí nhì bảng cũng gần như không còn.

Với thực lực hiện tại, Việt Nam có thể đánh bại đội tuyển nữ Ấn Độ, nhưng để phân tài cao thấp với Nhật Bản ở lượt trận cuối xem ra rất khó. Tại ASIAD 19, Nhật Bản cử đội hình 2 và đã thắng Việt Nam 7-0 trước khi giành HCV ở đại hội này. Nay, Nhật Bản đưa sang Uzbekistan đội hình mạnh nhất, đích thực là đội tuyển quốc gia, bởi họ lường trước cuộc cạnh tranh 2 suất đến Pháp vào năm sau là rất quyết liệt.

Trở lại với đội tuyển nữ Việt Nam, trận thua Uzbekistan quả thực đáng tiếc và như lời HLV Mai Đức Chung nhận xét sau trận đấu là chúng ta xứng đáng có được một kết quả hòa. Sự góp mặt của Huỳnh Như, Mỹ Anh đã làm cho bộ khung của đội tuyển nữ Việt Nam mạnh mẽ trở lại và có nhiều thời điểm lấn lướt đội chủ nhà. Các cô gái Việt Nam vẫn thể hiện được sức mạnh, bản sắc của mình, và cũng đã làm hết sức. HLV Mai Đức Chung sẽ nói lời chia tay sau khi kết thúc vòng loại thứ 2 Olympic 2024 như kế hoạch đã được dự liệu từ trước của nhà cầm quân này. Vấn đề với VFF là tìm một nhà cầm quân để tiếp quản ghế HLV trưởng của nhà cầm quân kỳ cựu Mai Đức Chung. Đó cũng là “bài toán” không dễ dàng như việc tìm người kế nhiệm HLV Park Hang-seo ở đội tuyển nam.

Tin cùng chuyên mục