Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021: Các ứng viên vô địch thể hiện sức mạnh

Các đội bóng mạnh thuộc nhóm có triển vọng lọt vào vòng chung kết của giải đã ra tranh tài và đều có chiến thắng, thể hiện được ưu thế của mình ở ngày tiếp theo tại giải. 
Than Quảng Ninh (phải) đã có màn trình diễn ấn tượng ở trận ra quân tại vòng 2 Giải VĐQG 2021.
Than Quảng Ninh (phải) đã có màn trình diễn ấn tượng ở trận ra quân tại vòng 2 Giải VĐQG 2021.

Ngày thi đấu thứ 2 của giải (15-12) tại NTĐ tỉnh Ninh Bình chứng kiến những trận đấu có sự góp mặt của nhiều đội bóng mạnh ra thi đấu như nam Sanest Khánh Hòa, nữ Bộ tư lệnh Thông tin, nữ Than Quảng Ninh. 

Trận đấu giữa nữ Than Quảng Ninh và Kinh Bắc Bắc Ninh thu hút nhiều sự quan tâm của giới hâm mộ cũng như người làm chuyên môn bởi đây là 2 đội bóng có những cầu thủ đạt chuyên môn cao vào lúc này. Đúng tính chất của trận cầu đinh, cầu thủ 2 đội đã thi đấu giằng co giành từng điểm để có lợi thế.

Đội bóng của HLV Phạm Văn Long (Kinh Bắc Bắc Kinh) đã có một Đinh Thị Thúy chơi hay, đập bóng hiệu quả ghi điểm chính xác tuy nhiên chỉ một mình cô là chưa đủ. Bởi lẽ, bên kia mành lưới, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lại sở hữu dàn cầu thủ hiệu quả hơn với Đoàn Thị Xuân, Vi Thị Như Quỳnh, Lưu Thị Huệ và họ đủ bản lĩnh vượt qua đối thủ ở những phút căng thẳng nhất tại từng ván đấu. Chung cuộc, Than Quảng Ninh thắng đối thủ 3-0 bằng tỉ số sít sao các ván lần lượt là 26/24, 25/23, 26/24.

Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021: Các ứng viên vô địch thể hiện sức mạnh ảnh 1 Sanest Khánh Hoà giành chiến thắng dễ dàng ở trận đầu tiên.
Trong khi đó, nhà đương kim vô địch quốc gia Bộ tư lệnh Thông tin đã có chiến thắng đầu tay tại vòng 2 trước Thanh Hóa dưới thời tân HLV trưởng Phạm Minh Dũng. Không khó để các cầu thủ mặc áo lính làm chủ thế trận khi những Kiều Trinh, Nguyệt Anh, Trần Việt Hương... chơi tốt trên sân.

Ở trận đấu xem như... khởi động này, ông Phạm Minh Dũng không để phụ công Bùi Thị Ngà ra sân dù cô đã có tên trong danh sách thi đấu khi trở lại sau bình phục chấn thương từ vòng 1. Bộ tư lệnh Thông tin đã thắng Thanh Hóa 3-0 (25/20, 25/12, 25/23) để có điểm số đầu tiên ở vòng 2. 

Ở một trận đấu khác, đội đương kim vô địch nam Sanest Khánh Hòa thắng dễ 3-0 (25/13, 25/21, 25/19) trước Hà Nội. HLV Thái Quang Lai đã không để ngôi sao số 1 là Từ Thanh Thuận ra sân ở trận đấu tuy nhiên, cựu binh “oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều vẫn thi đấu tốt và là người ghi điểm hiệu quả cho đội bóng tới từ phố biển Nha Trang. Tại kết quả muộn của ngày thi đấu trước, nam chủ nhà Tràng An Ninh Bình có thắng lợi 3-0 trước VLXD Bình Dương (25/18, 25/16, 25/15).

Tin cùng chuyên mục