Vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2017: Lộ diện các ứng cử viên nữ

Vẫn còn 3 ngày thi đấu nữa mới khép lại vòng bảng ở cả 2 “đầu cầu” Tây Ninh và Đắk Lắk, nhưng các ứng cử viên giành vé đi tiếp vào Vòng chung kết ở cả giải nam lẫn giải nữ đã dần lộ diện…

VTV Bình Điền Long An đang dẫn đầu bảng A nữ. Ảnh: THIÊN HOÀNG
VTV Bình Điền Long An đang dẫn đầu bảng A nữ. Ảnh: THIÊN HOÀNG

Rõ rệt nhất là ở bảng A của giải nữ diễn ra ở Tây Ninh, khi VTV Bình Điền Long An (20 điểm, có 7 trận thắng) và Thông tin LVPB (16 điểm, 5 trận thắng và 2 trận thua) vẫn đang kiểm soát tốt cuộc chơi, bất chấp sự bám đuổi khá quyết liệt từ 2 đối thủ Hóa chất Đức Giang Hà Nội và Quảng Ninh (cùng có 12 điểm).

Chiến thắng 3-2 khá nhọc nhằn của đội trưởng Ngọc Hoa cùng các đồng đội trước Thông tin LVPB ở trận đấu được ví là “chung kết sớm” hôm 5-12 chính thức giúp VTV Bình Điền Long An vượt lên để tạm dẫn đầu bảng A.

VTV Bình Điền Long An (tấn công) khá vất vả mới vượt qua được Thông tin LVPB. Ảnh: THIÊN HOÀNG
Tân binh Hóa chất Đức Giang Hà Nội bỏ lỡ cơ hội giành thêm điểm trong trận đấu gặp VTV Bình Điền Long An tối ngày 6-12, vì nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Trần Đăng Thành sẽ gây sức ép lên chính đội bóng Long An, đồng thời là cho cả Thông tin LVPB.

Tuy nhiên, dù cũng tìm được 1 ván thắng, gây ra khá nhiều khó khăn cho Ngọc Hoa, Thanh Thúy và các đồng đội, nhưng Hóa chất Đức Giang Hà Nội không thể lật ngược được tình thế, đành chấp nhận dừng bước ở tỷ số thua 1-3. Dẫu sao, sự tiến bộ của đội bóng non trẻ này cũng rất đáng được ghi nhận. Cái thiếu lớn nhất của đội bóng này chính là 1 thủ lĩnh, cả về tinh thần lẫn chuyên môn trên sân.

Thông tin LVPB (chắn bóng) đang nỗ lực tìm lại hình ảnh của mình. Ảnh: THIÊN HOÀNG
Vẫn còn đến 2 lượt đấu nữa, nhưng có thể khẳng định rằng VTV Bình Điền Long An đã cầm chắc chiếc vé tham dự Vòng chung kết trong tay, vì 2 đối thủ mà họ sẽ gặp còn lại khá yếu (Quảng Ninh và TPHCM). Trong khi đó, HLV Bùi Huy Sơn cũng tự tin về cuộc hành trình của Thông tin LVPB đến Vòng chung kết.

Thông tin LVPB sẽ tái đấu Hóa chất Đức Giang Hà Nội trong trận đấu mang ý nghĩa quyết định ở lượt cuối vòng bảng (ngày 9-12), nhưng dựa trên phong độ cũng như lực lượng hiện tại, thầy trò ông Bùi Huy Sơn vẫn trội hơn so với đội bóng ngành hóa chất.

Ngân hàng Công thương tiếp tục khẳng định sức mạnh tại bảng B. Ảnh: THIÊN HOÀNG
Tại bảng B nữ, Ngân hàng Công thương với 7 chiến thắng tuyệt đối đã có trong tay 21 điểm, coi như điền tên mình vào Vòng chung kết tới đây, ngay cả khi họ phải đụng độ 2 đối thủ khó chịu là Tiến Nông Thanh Hóa và Đắk Lắk vào các ngày 7-12 và 8-12.
Đắk Lắk (trái) càng chơi càng hay ở giải năm nay. Ảnh: THIÊN HOÀNG
Xét về chiều sâu lực lượng cũng như lối chơi, Ngân hàng Công thương rõ ràng ổn định hơn hẳn Thanh Hóa và Đắk Lắk. Ngay cả khi Đắk Lắk đang trình diễn một phong độ cực kỳ ấn tượng, tạm thời leo lên xếp ở vị trí thứ nhì với 15 điểm sau 5 trận thắng và 3 trận thua, thì giới chuyên môn cũng vẫn “đặt cửa” thắng tuyệt đối cho thầy trò HLV Lê Văn Dũng, nhất là khi đội hình với những Kim Huệ, Thanh Thúy, Đoàn Thị Xuân, Đinh Thị Thúy, Thu Hoài… có sự gắn kết và rất hiểu nhau trong các pha dàn xếp tấn công, phòng thủ.

Trận đấu được cho là mang ý nghĩa quyết định đến cục diện của bảng B sẽ diễn ra giữa chủ nhà Đắk Lắk và PVD Thái Bình vào 14 giờ ngày 7-12.

Tin cùng chuyên mục