Và thế là Lukaku đến với AS Roma sau cuộc gọi điện thoại của Mourinho

Cầu thủ người Bỉ đã gia nhập AS Roma theo dạng cho mượn, hai năm sau khi chuyển đến Stamford Bridge với giá 97 triệu bảng. Đó không phải là một cuộc chuyển nhượng bình thường, không phải vì Lukaku vốn dĩ… không bình thường mà vì thương vụ này, dù không phải bom tấn gì, nhưng lại kể cho chúng ta một câu chuyện thú vị vốn ngày càng ít đi trong bóng đá hiện đại.
Và thế là Lukaku đến với AS Roma sau cuộc gọi điện thoại của Mourinho

Năm 1998, CLB Wolfsburg bất ngờ bổ nhiệm người đàn ông có tên Wolfgang Wolf làm HLV dù chẳng có bất kỳ kinh nghiệm nào cả. Nhưng 5 năm dưới thời của nhà cầm quân này, Wolfsburg đã xây dựng nền móng trở thành CLB được yêu thích hàng đầu nước Đức. Ở nước Anh, cũng có chuyện gần giống như vậy giữa Arsene Wenger và Arsenal. Đại loại, là một mối duyên tiền định nào đó khiến cho sự tác hợp lại vừa vặn đến không ngờ.

Mối quan hệ của Lukaku và Jose Mourinho cũng thế. Hay nói đúng hơn, Mourinho vẫn có cái gì đó rất đặc biệt và ông ta luôn làm một điều gì đó ít ai ngờ nhất. Lukaku và Chelsea bị mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân không tình yêu mà cả hai đều không thể chính thức hóa việc chia tay.

Ngay cả khi Chelsea đã bán một loạt cầu thủ trong mùa hè này, có nhiều khả năng họ sẽ không thu lại được phí chuyển nhượng cho người đã khiến họ phải trả số tiền kỷ lục lúc bấy giờ là 97 triệu bảng. Những người ở Chelsea có lẽ rất mong muốn Lukaku gật đầu với một đề nghị nào đến ở Saudi Arabia, vậy nhưng tiền đạo to lớn người Bỉ cũng chẳng phải là người... bình thường. Anh nhất quyết ở lại châu Âu dù mấy năm qua lang bạt hết đội này, sang đội khác. Nhưng rất đáng khen, Lukaku dù bị biết bao cười chê, mỉa mai thì vẫn khao khát được khoác áo một đội bóng lớn. Kiểu như anh âm thầm liên hệ với Juventus khiến cho Inter Milan tức giận bỏ luôn ý định mua đứt anh từ Chelsea.

Và thế là Mourinho nhấc điện thoại lên: “Đội của tôi chả thiếu gì ngoài một nhà vô địch”, và Lukaku gật đầu nhanh chóng vì có lẽ chân sút người Bỉ hiểu rằng Mourinho như là định mệnh của sự nghiệp mình. Tại AS Roma, Lukaku là sự thay thế cho Tammy Abraham, người bị chấn thương dây chằng chéo trước sẽ phải ngồi ngoài trong phần lớn mùa giải. Cả 2 tiền đạo này từng làm việc dưới trướng Mourinho ở Chelsea trong nổ lực tìm người thay cho cái bóng lồng lộng của “Voi rừng” Diedier Drogba. Ngày 18 tuổi, Lukaku đã được kỳ vọng, nhưng cho đến tận bây giờ, anh ngày càng xa với điều đó.

Khi Lukaku ra mắt Roma, là anh và Abraham đã chơi cho tổng cộng 7 CLB khác nhau dưới dạng cho mượn trong thời gian thuộc sở hữu của Chelsea. Họ cùng với HLV Mourinho đều là những kẻ lạc lõng trên con đường tìm lại hoài niệm vinh quang. Sự kết hợp của họ chưa biết sẽ đi đến đâu nhưng chí ít, nó giúp chúng ta nhìn thấy một thử lửa đam mê bóng đá nguyên sơ vẫn còn cháy trong những chứng nhân xưa cũ này. Họ có thể rơi xuống tận bùn đen, nhưng họ vẫn cứ đam mê và khao khát được trở thành cái gì đó lớn lao.

Cái ngày Mourinho đến Man.United, người ta đã nghĩ đến việc kết thúc những ngày tháng lang thang đau khổ tìm đến tình yêu lớn nhất của mình. Ngay lập tức, ông gọi Lukaku và rồi như đã biết, cả 2 người đều không thể tạo dựng tên tuổi ở sân Old Trafford. Giờ họ gặp nhau, cũng là sự sắp đặt của số phận vậy. Hãy nhớ rằng, Lukaku là người góp công đưa về chức vô địch Serie A mùa 2020-2021, chức vô địch mới nhất của Inter Milan kể từ sau cú ăn 3 lịch sử của Mourinho tại đội bóng thành Milan này.

Vậy nên hi vọng là Lukaku đến AS Roma sẽ giúp cho CLB này cũng như Mourinho tìm lại được các khoảng khắc đầy tự hào trong quá khứ. Hãy nhớ là Lukaku có 355 bàn thắng ở độ tuổi 30 – 280 ở cấp câu lạc bộ, 75 cho đội tuyển quốc gia – anh ta không phải là kẻ hết thời. Nếu cú đánh đầu của Lukaku trong trận chung kết Champions League hồi tháng 6 không bị cản phá, có khi Inter Milan đã đăng quang và Lukaku được dựng tượng. Tiếc thay, Lukaku hiện tại chỉ có duy nhất 1 danh hiệu VĐQG kể từ cái ngày rời Anderlecht để sang Chelsea. Trường hợp này, giống Ibrahimovic – một tiền đạo tầm cỡ khác của Mourinho.

Lukaku sẽ cùng làm việc với Mourinho tại CLB thứ 3

Lukaku sẽ cùng làm việc với Mourinho tại CLB thứ 3

AS Roma vẫn đang là vùng đất của bóng đá và Mourinho, dù không ở trên đỉnh cao, cũng chưa hề hết thời. Lukaku đã phải ngồi dự bị vì chấn thương ở mùa giải 2022-23 nhưng trong mùa giải trước đó, anh là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Trong lần đầu khoác áo Inter (2019-2021), anh đã ghi 23 và 24 bàn thắng ở 2 mùa giải, có 11 pha kiến ​​tạo trong mùa giải thứ hai. Thậm chí năm ngoái, anh ấy đã trực tiếp tham gia vào một bàn thắng cứ sau 100 phút ở Serie A. Đối với AS Roma, đội chỉ ghi được 50 bàn ở Serie A, thấp nhất trong 26 năm qua, thì Lukaku sẽ vô cùng hữu ích.

Có một điều gì đó đang ở bên trong suy nghĩ của Mourinho khi ông đang cố tập hợp một nhóm cầu thủ đang thất sủng ở các đội bóng lớn. Cú điện thoại cho Lukaku có thể cứu vãn cho ông, cho AS Roma, cho Lukaku và cho cả Chelsea. Họ gắn bó với nhau quá lâu, như định mệnh mất rồi.

Tin cùng chuyên mục