Ứng viên sở hữu Man United, Jim Ratcliffe từng muốn mua 50% cổ phần của Barcelona

Jim Ratcliffe, một trong những người đấu thầu mua lại Manchester United, từng đưa ra lời đề nghị mua 50% cổ phần của Barcelona. Times Sport tiết lộ bí mật này khi trích trong cuốn sách viết về chủ sở hữu INEOS.
Ứng viên sở hữu Man United nhắm đến nhiều CLB bóng đá lớn
Ứng viên sở hữu Man United nhắm đến nhiều CLB bóng đá lớn

Sir Jim Ratcliffe đã sở hữu Nice (đội bóng chơi ở Ligue 1) và rõ ràng đang tìm cách mở rộng danh mục đầu tư của mình trong thời gian gần đây. Và không ít người ngạc nhiên khi biết đích nhắm đầu tiên của tỷ phú người Anh chính là FC Barcelona.

Barcelona có thể trông rất khác khi đặt trong một vũ trụ khác. Các vấn đề tài chính của CLB không có gì bí mật, nhưng theo tờ The Times, số phận gã khổng lồ xứ Catalan có thể đã rẽ sang một hướng rất khác.

Tờ báo Anh đã tiếp cận được cuốn sách được viết bởi tỷ phú người Anh Jim Ratcliffe, chủ sở hữu của INEOS và đội bóng của Ligue 1, Nice. Hiện tại, ông đang tham gia vào phi vụ tiếp quản Manchester United, vì Jim Ratcliffe là một trong hai nhà thầu đang cố gắng mua Quỷ đỏ từ gia đình Glazer, chủ sở hữu hiện tại của CLB.

Tuy nhiên, bây giờ người ta mới biết rằng Man United không phải là CLB lớn đầu tiên trong tầm ngắm của Ratcliffe. Tờ The Times đã tiết lộ thông tin về việc ông cũng cố gắng mua cổ phần của Chelsea, và trước đó nỗ lực đầu tiên của ông là mua một nửa Barcelona.

Theo nguồn tin này, ông trùm đã có một "cuộc trò chuyện thú vị" với Chủ tịch Joan Laporta của Barcelona và tỷ phú người Anh rất hoảng hốt khi nghe tin hội đồng quản trị sẽ bán một số bản quyền truyền hình để giúp giảm bớt các vấn đề tài chính.

Sir Jim Ratcliffe nhấn mạnh: "Chúng tôi nói với họ đừng làm vậy, rằng chúng tôi sẽ bỏ ra 2 hoặc 3 tỷ đô la, cải tạo Camp Nou để có được 50% quyền sở hữu, đồng thời ký một chứng thư nói rằng chúng tôi sẽ không bao giờ bán nó". Ông cho biết thêm: "Mối quan tâm của chúng tôi chỉ là bóng đá, không phải kiếm tiền. Tôi nghĩ nó sẽ hiệu quả, chúng tôi đã nói về mục tiêu của mình nhưng cuối cùng, Barcelona không nghĩ rằng họ có thể hợp tác theo cách đó".

Tin cùng chuyên mục