U23 Việt Nam - U23 Iraq: Chờ ông Troussier chào sân (2g45, ngày 23-3)

Những triết lý bóng đá áp dụng cho các cầu thủ trên sân tập, hay đôi điều chia sẻ với giới truyền thông chỉ là nói suông nếu không được kiểm định chất lượng thông qua các trận thi đấu. Đã kinh qua nhiều nền bóng đá hàng đầu ở châu u, châu Á và châu Phi, tân HLV Philippe Troussier thừa hiểu kỳ vọng lớn lao từ giới mộ điệu Việt Nam lẫn áp lực mà ông phải đối diện trong giải đấu ra mắt.
U23 Doha Cup 2023 là giải đấu đầu tiên của HLV Philippe Troussier cùng U23 Việt Nam.
U23 Doha Cup 2023 là giải đấu đầu tiên của HLV Philippe Troussier cùng U23 Việt Nam.

Tất nhiên, ở một sân chơi mang đậm chất giao hữu như U23 Doha Cup 2023, kết quả không phải điều quan trọng nhất. Ông Troussier sẽ thông qua đấu trường này để tiếp tục sàng lọc, thử nghiệm và lắp ráp đội hình hướng đến mục tiêu trước mắt là SEA Games 32. Còn giới mộ điệu lẫn truyền thông thì có sự đòi hỏi về màn trình diễn của các tuyển thủ U23, những người đang gánh vác sứ mệnh bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games, và xa hơn là chung sức cùng nền bóng đá hiện thực hóa giấc mơ World Cup. Bởi thông qua trận cầu với U23 Iraq, U23 UAE... những đối thủ đến từ nền bóng đá hàng đầu ở châu lục, sẽ phần nào đó tạo nên hình hài của U23 Việt Nam dưới triều đại Troussier.

Có thể sau trận ra quân ở U23 Doha Cup 2023, nếu các tuyển thủ U23 tỏa sáng, và cách chơi của ông Troussier mang đến điều mới lạ và tích cực, thì người hâm mộ vẫn tiếp tục động viên, ủng hộ toàn đội. Còn nếu chưa may đạt được kết quả không tốt, thì khó tránh những lời chê bai, soi mói và thậm chí so với với thời tiền nhiệm Park Hang-seo. Nhưng trong trường hợp nào thì đoàn quân của HLV Troussier cần giữ vững sự lập trường, kiên định với lối chơi mình đang áp dụng, đồng thời điều chỉnh lỗi sai sao cho phù hợp với thực tiễn.

Bản lĩnh của đội bóng lớn, một nhà cầm quân xuất sắc sẽ được nhìn nhận, đánh giá thông qua việc họ đối diện và vượt khó thế nào ở những trận cầu đỉnh cao, có áp lực bủa vây. Tân “thuyền trưởng” của U23 Việt Nam sau hơn 3 tuần chuẩn bị, với gần 50 cầu thủ đã được triệu tập và sàng lọc, đã đến thời điểm ông phải chứng minh về sự hòa nhập, thích ứng với nền bóng đá Việt Nam thế nào.

U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân với U23 Iraq.

U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân với U23 Iraq.

U23 Iraq, đối thủ đầu tiên của ông Troussier cùng các học trò ở U23 Doha Cup 2023 đầy chất lượng. Dù không triệu tập tiền vệ Zidane Iqbal thuộc biên chế Man United hay Alexander Aoraha (Queens Park Rangers), nhưng trong tay HLV Radhi Shneishel còn đến 7 gương mặt đang chơi bóng ở “trời Âu”. Và cũng có thể ông Shneishel muốn thử nghiệm và trao cơ hội cho các tài năng khác của bóng đá Iraq, với đích ngắm cho tấm vé tham dự Olympic Paris 2024. Nhưng chắc chắn, lực lượng mà nhà cầm quân 58 tuổi mang sang Qatar là một đội bóng giàu sức chiến đấu cùng khát khao vượt ngưỡng bản thân. U23 Iraq chắc chắn nhỉnh hơn U23 Việt Nam nếu dựa theo định giá chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, với tổng giá trị đội hình của đại diện Tây Á lên đến 4,28 triệu euro.

Tất nhiên ở bóng đá trẻ, sai số là điều khó tránh. Chính sự thiếu ổn định của các sao mai này sẽ tạo nên sự bất ngờ lẫn khó lường ở các giải đấu dành cho lứa U, kể cả cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq sắp tới. Như ông Troussier từng mong muốn các học trò phải sai nhiều, khi đó mới biết điểm khuyết ở đâu để điều chỉnh, hoàn thiện bản thân mình hơn. Và đó cũng là một trong những mục tiêu của “Phù thủy Trắng” ở U23 Doha 2023. Nói cho cùng, một giải đấu trẻ, đặc biệt khi chỉ là những trận giao hữu không thể quyết định một lộ trình dài. Nhưng nếu không có kinh nghiệm được đúc tỉa ở những ngày đầu tiên, thì cả đội bóng khó có thể thực hiện giấc mơ của mình.

Hôm 21-3, HLV Philippe Troussier chính thức bước sang tuổi 68 của mình. Các thành viên U23 Việt Nam đã tổ chức sinh nhật và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến "Phù thủy Trắng". Chia sẻ về mong ước của mình trong ngày sinh nhật, ông Troussier nói: “Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã gửi lời chúc mừng sinh nhật. Hôm nay tôi tròn 68 tuổi. Tôi rất may mắn vì có sự nghiệp huấn luyện rất dài, và được nắm giữ cương vị HLV trưởng của nhiều đội tuyển quốc gia trên thế giới. Tôi thật sự rất may mắn vì đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công việc trong một thời gian dài như vậy. Tôi đang có nhiều tham vọng, sẵn sàng dành hết tâm huyết cho bóng đá Việt Nam. Tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình không chỉ cho đội tuyển, cầu thủ mà cho toàn bóng đá Việt Nam nữa, làm sao giúp việt nam đạt được giấc mơ, mục tiêu hướng tới. Cụ thể là làm sao để một ngày quốc ca Việt Nam được vang lên ở đấu trường bóng đá thế giới – World Cup. Đó là mục tiêu lớn, tôi sẽ cố gắng tối đa để đóng góp vào mục tiêu cuối cùng này”.

Tin cùng chuyên mục