U23 Uzbekistan và U23 Australia giành chiến thắng ra quân

Cùng ca khúc khải hoàn ở trận ra quân vòng chung kết (VCK) U23 châu Á năm 2022 vào rạng sáng 2-6 (giờ Việt Nam), nhưng U23 Uzbekistan và U23 Australia lại có chiến thắng trái ngược nhau.

U23 Australia có chiến thắng dễ dàng ở trận ra quân vòng chung kết U23 châu Á 2022. ẢNH: AFC
U23 Australia có chiến thắng dễ dàng ở trận ra quân vòng chung kết U23 châu Á 2022. ẢNH: AFC

Chủ nhà U23 Uzbekistan được giới mộ điệu đánh giá có trận cầu dễ thở trước U23 Turkmenistan. Nhưng trước hệ thống phòng ngự thi đấu đầy ấn tượng bên phía đội khách, các cầu thủ trẻ Uzbekistan gặp rất nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn. Đợi đến phút 75, Khoshimov sau bàn thắng duy nhất được ghi trên chấm phạt đền 11m để mang về chiến thắng 1-0 cho U23 Uzbekistan.

Trong khi ở bảng B, U23 Australia chào giải đấu bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước U23 Kuwait. D'Arrigo với cú cứa lòng đẹp mắt ở phút 26 đưa đại diện đến từ châu Đại Dương dẫn trước. Đến đầu hiệp 2, Rich-Baghuelou sau qua căng ngang của đồng đội đã bắt volley vào góc chéo, nâng đôi cách biệt của trận đấu. Tỉ số 2-0 được giữ nguyên đến hết trận đấu.

Hai trận đấu còn lại trong ngày thi đấu đầu tiên đều kết thúc với tỷ số hòa 1-1. U23 Iran và U23 Qatar tạo nên 5 phút cuối đầy kịch tính khi Ahmed Al Ganehi mở điểm cho U23 Qatar ở phút 87. Đến phút bù giờ cuối cùng, Shahriari giật lại 1 điểm cho U23 Iran với bàn thắng “vàng”.

Tương tự U23 Jordan cùng U23 Iraq chia điểm trong trận cầu giàu cảm xúc. Mohammad Aburiziq đưa U23 Jordan vươn lên dẫn trước ở phút 57. Tuy nhiên, Wakaa Ramadhan đã kịp lập công ở phút 69 để giúp U23 Iraq tránh được thất bại ngày ra quân.

Bảng xếp hạng sau lượt đầu tiên ở bảng A, chủ nhà U23 Uzbekistan tạm dẫn đầu với 3 điểm. Xếp sau là U23 Iran và U23 Qatar cùng có 1 điểm. Tương tự ở bảng B khi U23 Australia chiếm lợi thế sau chiến thắng đầu tay. Trong khi U23 Jordan cùng U23 Iraq sở hữu 1 điểm.

Tin cùng chuyên mục