U21 HA.GL lại “gieo sầu” cho Viettel

Ngày 8-11, Vòng chung kết giải bóng đá U21 quốc gia 2018 tiếp diễn với lượt trận đầu tiên của bảng B. Cả hai trận đấu đều khép lại với những chiến thắng cách biệt.

Thanh Hậu tỏa sáng với 3 bàn thắng cho HA.GL. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Thanh Hậu tỏa sáng với 3 bàn thắng cho HA.GL. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Bất ngờ nhất là cuộc so tài giữa đương kim vô địch HA.GL và Viettel. Ở Vòng chung kết năm ngoái, Viettel đã từng thất bại trước đội bóng phố núi với tỷ số 0-3. Ở lần này họ đã chuẩn bị rất kỹ với dàn cầu thủ vừa chinh chiến ở Giải hạng Nhất 2018 vừa qua. Nhưng lịch sử tiếp tục được lập lại, Viettel cũng thua HA.GL 0-3.

Đội bóng phố núi đã thể hiện sự chặt chẽ trong phòng ngự lẫn tấn công và đã gây nhiều khó khăn cho Viettel. Dù vậy, phút 17 Viettel đã có cơ hội vàng để vượt lên dẫn trước khi được hưởng quả đá phạt 11m. Tuy nhiên, cú sút theo kiểu panenka của Đức Chiến đã không đánh lừa được thủ môn Văn Lợi.

Chỉ 3 phút sau, HA.GL đã trừng phạt với bàn thắng mở tỷ số do công của Thanh Hậu từ cú đệm bóng cận thành. Phút 37, Thanh Hậu một lần nữa lập công với bàn thắng nhân đôi cách biệt 2-0. Thanh Hậu trở thành ngôi sao sáng nhất của trận đấu này với bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 cho HA.GL.

 
U21 HA.GL lại “gieo sầu” cho Viettel ảnh 1 SLNA quá mạnh so với Long An
Ở trận đấu trước đó, SLNA đã giành chiến thắng áp đảo với tỷ số 4-2 sau khi dẫn trước 4-0. Đáng chú ý trong trận này, hàng thủ của đội Long An thi đấu thiếu tập trung và 2 lần hậu vệ đội bóng đến từ Đồng bằng Sông Cửu Long đưa bóng vào lưới nhà.

Chiều 9-11, lượt trận thứ 2 của bảng B sẽ diễn ra với các trận Bình Dương – Thừa Thiên Huế và Hà Nội – Đắk Lắk. 

Tin cùng chuyên mục