Tyrell Malacia: “Vị trí hậu vệ trái sẽ là của tôi”

Tân binh Man.United, Tyrell Malacia tự tin cảnh báo sẽ nhanh chóng chứng tỏ giá trị để chiếm giữ vị trí hậu vệ trái của Man.United, nơi vốn đang thuộc về ngôi sao kỳ cựu Luke Shaw.

Tyrell Malacia khá mạnh mẽ trong ngày ra mắt.
Tyrell Malacia khá mạnh mẽ trong ngày ra mắt.

Cầu thủ 22 tuổi gia nhập từ Feyenoord với giá ban đầu 12,9 triệu bảng, và đã có trận ra mắt khá suôn sẻ trong hiệp 2 khi Man.United chiến thắng 4-0 trước Liverpool ở Bangkok. Tại Old Trafford, tuyển thủ Hà Lan sẽ cạnh tranh với Luke Shaw, Alex Telles và Brandon Williams để giành lấy vị trí chính thức bên trái hàng hậu vệ. Nhưng Malacia đầy tự tin: “Tất nhiên vị trí chính thức là mục tiêu của mọi người. Bạn luôn muốn chơi thường xuyên, vì vậy bạn phải làm việc chăm chỉ. Có một số hậu vệ trái tốt ở đây gồm Telles, Brandon, Luke và tôi, vì vậy bạn phải nỗ lực và chứng tỏ bản thân trong quá trình tập luyện, và cuối cùng HLV sẽ đưa ra quyết định.”

Malacia chính là tân binh đầu tiên trong kỷ nguyên HLV Erik ten Hag tại Old Trafford, khi anh được đánh giá rất cao nhờ tốc độ, khả năng nhận biết vị trí, tỷ lệ đánh chặn cao và khả năng tấn công không gian rất tốt. Khi được hỏi có tự tin sẽ sớm giành được sự tín nhiệm của ông thầy người đồng hương hay không, Malacia quả quyết: “Tất nhiên, luôn luôn! Tôi thích tấn công, tôi nghĩ đó là một trong những lý do tại sao ông ấy đưa tôi đến đây, vì vậy tôi phải chứng minh cho mọi người thấy lý do tại sao tôi lại ở đây. Tôi đã làm việc chăm chỉ vì những cơ hội như thế này, và tôi biết còn phải làm việc chăm chỉ hơn nữa”.

Tài năng người Hà Lan cũng rất vui với trận ra mắt của mình: “Bạn luôn muốn giành chiến thắng trong các trận đấu, đặc biệt là trước Liverpool. Tôi rất vui khi được ra mắt và chúng tôi đã giành được chiến thắng. Tôi đã cảm thấy như mình đang ở nhà, họ làm cho tôi cảm thấy như mình đã ở nhà. Nhưng cuối cùng thì những trận giao hữu là để rèn luyện sức khỏe, vì vậy đó chỉ là một điểm cộng”.

Chuyến du đấu của Quỷ đỏ sẽ tiếp tục với trận gặp Melbourne Victory ở Australia ngày 15-7, và Crystal Palace ở Melbourne vào ngày 19-7, sau đó họ sẽ đối mặt với Aston Villa tại Perth vào ngày 23-7. Man.United trở lại châu Âu và ghé qua Oslo (Na Uy), nơi họ sẽ đối mặt với Atletico Madrid vào ngày 30-7. Trận đấu duy nhất của Man.United trên đất Anh trước khi mùa giải mới bắt đầu là gặp Rayo Vallecano tại Old Trafford ngày 31-7.

Tin cùng chuyên mục