Tuyển thủ bơi lội Nguyễn Thúy Hiền đang càng mạnh mẽ

Gương mặt trẻ nhất của đội tuyển bơi Việt Nam đang có sự mạnh mẽ nhiều hơn ở chuyên môn và mới nhất cô cùng đội bơi của mình nằm trong nhóm đơn vị dẫn đầu giải bơi vô địch các nhóm tuổi quốc gia 2023...
Tuyển thủ Nguyễn Thúy Hiền sẽ là một trong những tuyển thủ trẻ được bơi Việt Nam tập trung đầu tư để phát triển chuyên môn thời gian tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tuyển thủ Nguyễn Thúy Hiền sẽ là một trong những tuyển thủ trẻ được bơi Việt Nam tập trung đầu tư để phát triển chuyên môn thời gian tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Thúy Hiền là gương mặt được đánh giá có phát triển chuyên môn tốt nhất của bơi nữ Việt Nam ở kỳ thi đấu SEA Games 32. Ở tuổi 14 và lần đầu tham dự SEA Games, cô gái nhỏ bé của thể thao Quân đội giành tấm HCĐ ở cự ly 100m tự do nữ. Trong nội dung được đánh giá khó nhất của môn bơi này, Thúy Hiền đã cạnh tranh rất quyết liệt với ngôi sao số một bơi lội Đông Nam Á Quah Ting Wen (Singapore) để giành được tấm HCĐ đầy ý nghĩa. Bản thân Quah Ting Wen ngay khi thi đấu xong cũng gởi tới Thúy Hiền sự khen ngợi không ngớt vì đối thủ của mình có thể hình không cao lớn nhưng lại thể hiện một ý chí và tốc độ bơi đáng kinh ngạc.

Có mặt tại hồ bơi của SEA Games 32 khi đó, mọi người đã xúc động khi được Thúy Hiền chia sẻ thẳn thắn “Tôi vui vì được thi đấu với một trong những thần tượng của mình là Quah Ting Wen, thế nhưng chị Nguyễn Thị Ánh Viên mới là số một đối với tôi...”.

Trở về Việt Nam sau SEA Games 32, Thúy Hiền tiếp tục là thành viên đội bơi Trung tâm Huấn luyện TDTT Quốc phòng 4 (Cần Thơ) dự giải bơi vô địch các nhóm tuổi quốc gia 2023. Hẳn nhiên, sau giải đấu quan trọng là SEA Games 32, nữ tuyển thủ nhí người quê gốc Ninh Bình này đã trở thành một trong những gương mặt được làng bơi Việt Nam chú ý hơn. Dù thực tế, với giới chuyên môn, Nguyễn Thúy Hiền đã lộ diện được một thời gian trước qua việc thi đấu nhiều giải trẻ cũng như đã được tranh tài Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 và giành 4 HCV (trong đó có 2 HCV cá nhân 50m ếch nữ, 50m tự do nữ).

Thúy Hiền được sinh ra và trưởng thành tại xã Trường Yên (huyện Hoa Lư). Có lẽ một trong những bước ngoặt để cô bé nhỏ nhắn này tới với thể thao chuyên nghiệp ở môn bơi chính là năm 2018 khi gia đình đưa Thúy Hiền vào Cần Thơ dự tuyển VĐV bơi do Trung tâm Huấn luyện TDTT Quốc phòng 4 tổ chức. Ở tuổi lên 8 khi đó, Thúy Hiền hoàn toàn xa lạ với mảnh đất Cần Thơ thế nhưng kết quả từ các thông số chuyên môn sau khi tuyển chọn của nữ VĐV này đủ để tuyển trạch viên bơi lội của đơn vị này mời cô tham gia tập luyện để thành một tuyển thủ bơi chuyên nghiệp. Cái gật đầu của gia đình cùng cô học trò lớp 3 Nguyễn Thúy Hiền khi đó đã là sự thay đổi thật sự để bây giờ, gương mặt này được vào đội tuyển bơi Việt Nam thi đấu SEA Games 32 và có kết quả huy chương đầu đời tại một kỳ Đại hội thể thao của Đông Nam Á.

Tuy vậy, tất cả hiểu rằng mọi thứ mới sự khởi đầu. Phía trước, Nguyễn Thúy Hiền vẫn phải nỗ lực để phát triển hơn nữa trong học tập lẫn thi đấu thể thao bơi lội thành tích cao. Đó là lý do, người làm chuyên môn cùng gia đình rất hạn chế sự xuất hiện của cô trên các mạng xã hội cùng phương tiện truyền thông nhằm tránh ảnh hưởng tâm lý để tuyển thủ phải tập trung cho học tập, tập luyện.

Nguyễn Thúy Hiền thi đấu tại SEA Games 32 và được đánh giá cao từ các đối thủ trong khu vực. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Thúy Hiền thi đấu tại SEA Games 32 và được đánh giá cao từ các đối thủ trong khu vực. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở ngày cuối 25-5 tranh tài giải bơi vô địch các nhóm tuổi quốc gia 2023 tại Tiền Giang, Thúy Hiền đã ghi dấu cho mình khi giành HCV nội dung 100m tự do nữ nhóm tuổi 14-15 bằng thông số 57”93 đồng thời phá kỷ lục nhóm tuổi tồn tại suốt 7 năm qua của kình ngư Nguyễn Diệp Phương Trâm (thành tích lập năm 2016, 58”27). Ngoài thành tích trên, Thúy Hiền cũng có những tấm HCV khác trong một số nội dung cá nhân và tiếp sức đồng đội ở giải, qua đó cùng đồng đội đội bơi Trung tâm Huấn luyện TDTT Quốc phòng 4 xếp hạng nhì chung cuộc (31 HCV, 11 HCB, 6 HCĐ). Xếp nhất toàn giải là đội bơi Trung tâm Huấn luyện TDTT Quốc phòng 5 (31 HCV, 16 HCB, 19 HCĐ) còn đội TPHCM xếp hạng ba (29 HCV, 52 HCB, 39 HCĐ).

Tin cùng chuyên mục