Đại diện đến từ 25 giải VĐQG khắp “lục địa già” vừa có động thái phản đối mạnh mẽ hơn đối với những thay đổi mới đây của Champions League trong phiên họp hôm thứ Sáu gần nhất ở Zurich (Thụy Sĩ).
Quyết định nâng suất tham dự Champions League cho 4 giải đấu hàng đầu của Anh, Đức, Tây Ban Nha và Italia là nguồn cơn của mọi phẫn nộ. Hiệp hội các Giải bóng đá chuyên nghiệp châu Âu (EPFL) dọa sẽ thành lập một “giải đấu khép kín” với những quy định rất ngặt nghèo về điều kiện tham dự. Ngoài ra, các nền bóng đá khắp “lục địa già” cũng đe nạt UEFA rằng họ sẽ điều chỉnh lịch thi đấu giải quốc nội trùng với lịch thi đấu Champions League nếu hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Những đội bóng lớn và giàu truyền thống như Real Madrid được hưởng lợi nhiều từ những thay đổi của Champions League.
Đặc biệt, EPFL đã tuyên bố tạm ngưng thỏa thuận hợp tác với LĐBĐ châu Âu và đặt thời hạn 15-3 năm sau để tiến hành thảo luận một thỏa thuận mới. Theo những quy định trong thỏa thuận cũ, tất cả những giải VĐQG châu Âu sẽ không tổ chức thi đấu vào giữa tuần để phục vụ cho Champions League. “Tạm ngưng những gì đã ký kết sẽ giúp cả chúng tôi lẫn UEFA có đủ thời gian để suy nghĩ về một sự hợp tác mới”, Chủ tịch Lars-Christer Olsson của EPFL nói.
Những người đứng đầu các giải VĐQG của châu lục này cũng rất bức xúc vì không được tham dự thương thảo về điều kiện tham dự lẫn phân chia tài chính của Champions League cho 3 mùa giải kế tiếp, bắt đầu từ 2018. EPFL cho biết ở phiên họp tại Zurich, chỉ duy nhất đại diện đến từ Italia là phản đối quyết định chấm dứt thỏa thuận hợp tác với cơ quan quyền lực của bóng đá châu Âu.
Dù sao thì đây cũng là một động thái khá bất ngờ của EPFL khi chỉ cách đây 2 tuần, Olsson và Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin đã có cuộc đối thoại đầy thiện chí. Sau cuộc gặp đó, Olsson còn phát biểu rằng “có khá ít” khả năng mà thỏa thuận giữa 2 bên bị ngừng lại. Nhưng có vẻ các thành viên EPFL đã mất hết kiên nhẫn với các đội bóng “tinh hoa” của châu Âu, không chỉ vì nhóm này rộng cửa tham dự Champions League hơn, mà còn bởi thành tích ở đấu trường châu lục trong quá khứ cũng là yếu tố giúp họ có thêm tiền thưởng.
UEFA nói họ “đã biết” về quyết định của EPFL nhưng từ chối đưa thêm bình luận.
|
VŨ ĐỨC