Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tìm thêm người mới vị trí chuyền hai

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã trở về Việt Nam và chuẩn bị cho chương trình tập luyện hướng tới AVC challenge cup 2023 và nhiều khả năng chúng ta có thêm gương mặt mới ở vị trí chuyền hai.
Lâm Oanh (19) đang là cầu thủ chuyền hai quan trọng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Lâm Oanh (19) đang là cầu thủ chuyền hai quan trọng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự SEA Games 32 với 14 cầu thủ chính thức, trong đó có hai cầu thủ thi đấu vị trí chuyền hai là Đoàn Thị Lâm Oanh và Võ Thị Kim Thoa.

Thực tế thi đấu, ban huấn luyện thường để cầu thủ Lâm Oanh trong đội hình chính và trong nhiều thời điểm có thay thế bằng Kim Thoa. Tuy nhiên khi trở về Việt Nam và đóng quân tại Quảng Ninh lúc này, qua tìm hiểu, ban huấn luyện đội tuyển dự kiến đề xuất bổ sung thêm 2 cầu thủ mới ở vị trí chuyền hai nhằm có thêm lực lượng lựa chọn để chuẩn bị cho nhiệm vụ mới.

Sau trận chung kết tại cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2023 tại Vĩnh Phúc và chung kết tại SEA Games 32 ở Campuchia, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt phân tích vị trí chuyền hai vẫn là linh hồn của đội bóng, kể cả với bóng chuyền nữ Thái Lan. Vì thế, ban huấn luyện rất chú tâm ở việc tìm kiếm nhân sự mới có chuyên môn tại vị trí này để có thêm sự lựa chọn đầy đủ nhất. Nhiều khả năng, 2 cầu thủ vị trí này được tập trung đội tuyển quốc gia.

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt trao đổi cùng SGGP mới nhất ngày 17-5 cho biết ban huấn luyện đã lên một số con người để đề xuất tuy nhiên phải chờ quyết định cuối cùng thì mới công bố chính thức. Hiện tại, danh tính hai cầu thủ dự kiến đề xuất bổ sung tập trung mới của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở vị trí chuyền hai vẫn đang được giữ kín và khi Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chấp nhận theo đề xuất của ban huấn luyện thì sẽ trình Tổng cục TDTT ra quyết định.

Tin cùng chuyên mục