Tuyển bóng chuyền nam bổ sung chủ công Nguyễn Xuân Đức từ đội Hà Nội

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã có thêm sự bổ sung nhân sự là chủ công Nguyễn Xuân Đức từ đội bóng chuyền nam Hà Nội.
Cầu thủ Nguyễn Xuân Đức (4) được tập trung bổ sung vào đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Ảnh: BCHN
Cầu thủ Nguyễn Xuân Đức (4) được tập trung bổ sung vào đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Ảnh: BCHN

Đại diện bộ môn bóng chuyền (Tổng cục TDTT) – ông Đào Xuân Chung cho biết, trong ngày 10-6, cầu thủ Nguyễn Xuân Đức đã được mời tập trung cùng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội.

Trước đó, ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã tìm kiếm nhân sự bổ sung ở vị trí chủ công khi cầu thủ Hoàng Xuân Trường (VLXD Bình Dương) gặp chấn thương phải trở về đơn vị chủ quản còn Quản Trọng Nghĩa (Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động) không lên tuyển do đi học và sẽ thi đấu vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2023. Cầu thủ Nguyễn Xuân Đức của đội bóng chuyền nam Hà Nội được đề xuất bổ sung.

Trưởng bộ môn bóng chuyền – bóng rổ Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội, ông Bùi Đình Lợi đã chia sẻ đơn vị luôn ủng hộ cầu thủ được thực hiện nhiệm vụ quốc gia và tạo điều kiện tối đa để cầu thủ được tham dự theo đúng quyết định.

Ở ngày 10-6, Nguyễn Xuân Đức có mặt tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội. Do hôm nay rơi vào thời gian nghỉ cuối tuần, ngay trong đầu tuần tới, quyết định của Tổng cục TDTT về tập trung tuyển thủ Nguyễn Xuân Đức sẽ được ban hành.

Xuân Đức là thành viên của đội bóng chuyền nam Hà Nội, sở hữu khả năng bật đà tấn công 3m30 và bật đà chắn bóng là 3m20. Cầu thủ này năm nay 25 tuổi. Thành tích tốt nhất mà Xuân Trường có được ở cấp câu lạc bộ tới nay chính là tấm HCĐ giải vô địch quốc gia 2022 cùng đội bóng chủ quản. Đây là lần đầu tiên, Nguyễn Xuân Đức được tập trung đội tuyển quốc gia.

Như vậy, đội bóng chuyền nam Hà Nội đang có hai cầu thủ được tập trung đội tuyển quốc gia lúc này là Nguyễn Xuân Đức và Vũ Ngọc Hoàng.

Tin cùng chuyên mục