Tuổi 29, Đông Triều bất ngờ giải nghệ để chuyển sang ngành giáo dục

Ngày đầu tiên của năm mới 2024, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam tiếc nuối nói lời chia tay Trần Hữu Đông Triều, khi cựu tuyển thủ U23 Việt Nam chuyển sang con đường sư phạm.

Trần Hữu Đông Triều ở môi trường làm việc mới tại một trường Cao đẳng thuộc TP Đà Nẵng.
Trần Hữu Đông Triều ở môi trường làm việc mới tại một trường Cao đẳng thuộc TP Đà Nẵng.

Đông Triều là học viên ưu tú thuộc khóa I Học viện HAGL - Arsenal - JMG, và được Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) dành sự quan tâm đặc biệt. Tài năng của cầu thủ gốc Quảng Nam nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của HLV Arsene Wenger, để mời anh cùng ba đồng đội Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh sang tập luyện và thi đấu cùng đội trẻ Arsenal vào tháng 11-2012.

Cầu thủ sinh năm 1995 là trụ cột thuộc lứa cầu thủ U19 gây cơn sốt cho người hâm mộ, với 2 danh hiệu á quân Giải U19 Đông Nam Á 2013 và 2014. Song đến năm 2017, Đông Triều không thể cùng U22 Việt Nam vượt qua được vòng bảng SEA Games 29 trên đất Malaysia. Từ đó, sự nghiệp của nam cầu thủ đi xuống vì chấn thương lẫn chững lại về chuyên môn.

Đông Triều lần lượt trôi dạt từ HA.GL, sang B.Bình Dương, Hải Phòng và Quảng Nam, nhưng phần lớn thời gian ngồi dự bị hoặc không không được đăng ký vào danh sách thi đấu. Sau khi vô địch Giải hạng Nhất quốc gia 2023 và giành quyền thăng hạng V-League 2023-24, HLV Văn Sỹ Sơn quyết định thanh lý Đông Triều. Nam cầu thủ cũng không tìm được bến đỗ tiếp theo. Và đến đầu năm 2024, anh quyết định giã từ sự nghiệp nhà nghề.

1-5666.jpg
Công Phượng, Tuấn Anh, Đông Triều và Xuân Trường sang Arsenal tập luyện vào năm 2012.

Quyết định giải nghệ của Đông Triều không chỉ để lại tiếc nuối với người trong cuộc mà còn với giới mộ điệu, bởi Triều từng là một cầu thủ trẻ đầy tiềm năng nhưng lại không thể phát triển như kỳ vọng. Đông Triều chia sẻ: “Tôi khép lại hành trình chơi bóng chuyên nghiệp của mình để rẽ sang hướng giáo dục, và tất nhiên vẫn liên quan tới bóng đá. Tôi biết ơn bóng đá, những người thầy, người anh, đồng đội của tôi và không thể thiếu những người hâm mộ đã luôn bên cạnh mình”.

Chia tay bóng đá đỉnh cao, Đông Triều chọn theo ngành giáo dục, với điểm đến làm HLV bóng đá cho một ngôi trường Trường Cao đẳng trên địa bàn TP Đà Nẵng. “Cảm ơn nhà trường đã tạo cho tôi một môi trường làm việc mới đầy năng động. Dẫu biết rằng khởi đầu nào cũng gian nan, khó khăn nhưng tôi mong rằng tôi sẽ làm tốt công việc của mình để đồng hành với sự thành công và phát triển của chung của toàn trường”, Đông Triều cho biết.

Bên cạnh đó, cựu tuyển thủ U19 Việt Nam nổi tiếng một thời đã nộp đơn ra Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để có thể theo học bằng C HLV do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cấp. Đông Triều muốn trang bị nền tảng kiến thức vững chắc, với hy vọng có thể trở lại bóng đá đỉnh cao trên cương vị HLV.

Tin cùng chuyên mục