Trung vệ Duy Mạnh xin lỗi vì tấm thẻ mở ra thất bại của đội tuyển Việt Nam

Tấm thẻ đỏ mà Đỗ Duy Mạnh phải nhận ở phút 54 trở thành bước ngoặt để mở cú lội ngược dòng 3-1 của chủ nhà Saudi Arabia trước đội tuyển Việt Nam ở trận ra quân thuộc vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á rạng sáng 3-9 (giờ Việt Nam). 
Duy Mạnh nhận thẻ đỏ ở phút 54
Duy Mạnh nhận thẻ đỏ ở phút 54

“Gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến ban huấn luyện cùng toàn thể anh em cầu thủ và người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tôi cũng rất buồn, điều đáng tiếc nhất lại đến với tôi và đội tuyển Việt Nam”, trung vệ của đội tuyển Việt Nam chia sẻ trên mạng xã hội sau khi kết thúc trận đấu với Saudi Arabia. 

Khơi nguồn tình huống mà Duy Mạnh nhận thẻ đỏ diễn ra ở phút 51. Sau khi lăn xả trong vòng cấm để cứu bàn thua cho đội nhà, Mạnh tiếp tục đứng dậy để phá bóng ra hết đường biên ngang trước tác động phía sau của Al-shehri. Trung vệ sinh năm 1996 nói với trọng tài Ilgiz Tantashev đối thủ đã phạm lỗi với mình, nhưng “vua áo đen” đã rút thẻ vàng dành cho cầu thủ của Việt Nam vì hành vi phản ứng.      

Sau đó, trọng tài VAR thông báo tình huống lăn xả cứu thua của Duy Mạnh đã khiến bóng chạm tay. Sau khi xem lại băng hình, ông Tantashev quyết định rút thẻ vàng thứ 2 trước khi rút thẻ đỏ để truất quyền thi đấu của học trò của HLV Park Hang-seo ở phút 54. 

Trung vệ Duy Mạnh xin lỗi vì tấm thẻ mở ra thất bại của đội tuyển Việt Nam ảnh 1 Duy Mạnh xin lỗi về tấm thẻ đỏ ở trận gặp Saudi Arabia
Chỉ chơi với 10 người, đội tuyển Việt Nam đã không đứng vững để bảo vệ bàn thắng mở điểm của Quang Hải ở đầu trận. Mành lưới của thủ môn Bùi Tấn Trường phải rung lên 3 lần, trong đó có 2 quả phạt 11m, và đội khách chấp nhận trận thua ngược 1-3 đầy đáng tiếc. 

Duy Mạnh đã nhận rất nhiều lời cảm thông dưới bài đăng xin lỗi của mình. Tiền vệ Phan Văn Đức bình luận: “Không may mắn thôi bạn”. Trong khi thủ môn Bùi Tấn Trường động viên đàn em: “Không sao em ơi! Đường còn dài chiến tiếp thôi!”. 

Tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ hạ cánh xuống sân phi trường Nội Bài (Hà Nội) để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Australia trên sân Mỹ Đình vào 19g00 tối 7-9 tới.  

Tin cùng chuyên mục