Trực thăng của ông chủ Leicester rơi bên ngoài sân vận động

Chiếc trực thăng thuộc sở hữu của ông chủ CLB Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha đã bị rơi bên ngoài sân King Power sau trận hòa West Ham 1-1 vào đêm thứ bảy.

Ông Vichai Srivaddhanaprabha trong một lần di chuyển ra máy bay sau trận. Ảnh: The Sun
Ông Vichai Srivaddhanaprabha trong một lần di chuyển ra máy bay sau trận. Ảnh: The Sun

Biến cố xảy ra chỉ hơn 1 giờ sau trận Leicester hòa West Ham 1-1. Như thường lệ, chiếc trực thăng cất cánh từ vòng tròn trung tâm sân để đưa của ông chủ tỷ phú người Thái Lan trở về nhà ở London sau trận đấu. Nhưng lần này, nó mới chỉ vượt qua khỏi khuôn viên sân thì gặp sự cố, trực thăng sau đó đã bị rơi và bốc cháy trong khu vực bãi đổ xe của sân.

Hình ảnh và video được đăng trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy ngọn lửa và khói bốc lên dữ dội, báo hiệu những điều bất an về số phận của những những người có mặt trên chuyến bay. Còn theo Sky Sports, phần lớn người hâm mộ đã rời khỏi khu vực xung quanh sân trước khi xảy ra sự cố, những vẫn còn một số người trong khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Trực thăng của ông chủ Leicester rơi bên ngoài sân vận động ảnh 1 Chưa có xác nhận ông chủ Leicester có mặt trong chuyến bay định mệnh đêm thứ bảy. Ảnh: The Sun 

Hiện vẫn chờ thông tin về những thương vong, bao gồm tình hình của ông chủ CLB Leicester là Srivaddhanaprabha. Vẫn chưa rõ vị tỷ phú 61 tuổi liệu có mặt trên máy bay ở thời điểm tai nạn xảy ra hay không, nhưng theo nguồn tin The Sun nhận được, thì ông cùng một vài thành viên gia đình đã đến dự khán trận đấu. Lúc này, xác nhận đầu tiên là con trai của ông và là phó chủ tịch Leicester, Aiyawatt hiện đang ở Thái Lan và không liên quan trong vụ tai nạn này.

Trực thăng của ông chủ Leicester rơi bên ngoài sân vận động ảnh 2 Hiện trường vụ tay nạn nhìn từ bên ngoài. Ảnh: The Sun 

Srivaddhanaprabh là người giàu thứ 5 tại Thái Lan, khi được Forbes xác định tổng tài sản ước tính khoảng 3,82 tỷ bảng. Ông chính thức sở hữu Leicester với giá 39 triệu bảng trong năm 2010, sau 3 năm gắn tên thương hiệu bán lẽ King Power lên áo đấu của Bầy cáo.

Năm 2011, ông đảm nhiệm vai trò chủ tịch và con trai Aiyawatt được bổ nhiệm làm phó chủ tịch. Chỉ 5 năm sau, Leicester khiến thế giới choáng váng khi giành chức vô địch Premier League lần đầu tiên trong lịch sử dù chỉ mùa trước đó, họ chỉ tránh được cảnh trở lại hạng Nhất chỉ sau 1 năm thăng hạng.

Ngoài Leicester, hiện Srivaddhanaprabha còn sở hữu một CLB bóng đá khác, đó là OH Leuven sau khi ông hoàn tất mua lại CLB của Bỉ này vào tháng 5 năm ngoái.

Tin cùng chuyên mục