Topenland Bình Định, Khánh Hòa, Đà Nẵng hội ngộ tại giải Tứ hùng ở Đà Lạt

Trong kế hoạch tập huấn chuẩn bị cho mùa bóng 2023 và chào mừng Festival Hoa Đà Lạt năm 2022, Sở VH-TT-DL Tỉnh Lâm Đồng tổ chức giải bóng đá Tứ hùng diễn ra từ ngày 21 đến 25-12 tới đây. 

Lâm Đồng sẽ có HLV người Thái Lan Isawa ở giải hạng Nhất 2023
Lâm Đồng sẽ có HLV người Thái Lan Isawa ở giải hạng Nhất 2023

Đây có thể xem là giải bóng đá cuối cùng trong năm 2022. Giải với sự tham dự của các đội Topenland Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, đội còn lại dự kiến là CLB Đà Nẵng hoặc CLB Hà Nội. 

Các đội trong nước lần lượt trở ra sân tập từ cuối tuần này, bởi nhiều đội đang có sự thay đổi mạnh về lực lượng nên cần thời gian để lắp ghép đội hình. Mặt khác, V-League 2023 sẽ khởi tranh vào đầu tháng 2 nên các đội V-League càng hối hả. 

Topenland Bình Định, Khánh Hòa, Đà Nẵng hội ngộ tại giải Tứ hùng ở Đà Lạt ảnh 1 Cao Văn Triền, một trong những tân binh của Topenland Bình Định 

 Khánh Hòa vừa thanh lý một số cầu thủ như Văn Thanh, Thành Lộc, Duy Lam, Đình Nhơn... và sẽ trang bị thêm lực lượng cho mùa bóng mới đánh dấu sự trở lại V-League. Trong khi T.Bình Định cũng có một số hợp đồng mới trong thời gian qua như Văn Triền, Công Thành... sau khi chia tay Hữu An, Tiến Anh, Hữu Quý, Viết Triều, Văn Trâm, Hendrio.

 CLB Đà Nẵng trong thời gian qua không biến động nhiều về lực lượng, HLV Phan Thanh Hùng vốn thành công trong việc sử dụng nhiều cầu thủ trẻ ở mùa bóng 2022. Gương mặt đáng chú ý về đầu quân cho Đà Nẵng là cựu tiền đạo Nicolas Olsen. Còn đội chủ nhà Lâm Đồng vừa đón HLV người Thái Lan Isawa, vốn là cựu cầu thủ Bình Định. 

Tin cùng chuyên mục