Toni Nadal “hiến kế” để Nadal lập kỷ lục Grand Slam – Federer, Djokovic giải nghệ, về nhà chăm con

Với ngôi vô địch Roland Garros 2019, Rafael Nadal đã giành được 18 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp. Trên danh sách những tay vợt sở hữu nhiều Grand Slam nhất trong lịch sử, anh vẫn xếp sau Roger Federer, nhưng chỉ còn thua vỏn vẹn 2 danh hiệu. Liệu anh có phá kỷ lục của Federer, liệu Novak Djokovic có đuổi kịp anh? Toni Nadal vừa “hiến kế”.

Nadal và Ferrer trong buổi lễ tốt nghiệp của Học viện Nadal
Nadal và Ferrer trong buổi lễ tốt nghiệp của Học viện Nadal

Thật ra, “kế sách” này của ông Toni Nadal, chú ruột và cũng là cựu HLV của Nadal, chỉ là vài câu nhận định kiểu đùa giỡn trên BolaAmarela, nhưng biết đâu, nó cũng có giá trị tham khảo, vì tính cho đến thời điểm này của mùa giải, ông chú Toni nói rất nhiều, từng gây ra bất lợi cho Nadal khi chuẩn bị Monte Carlo Masters, nhưng cuối cùng, những gì ông nói đều là sự thật…

Ông Toni Nadal đã lên tiếng cho biết trên BolaAmarela: “Rafa đã tiến rất gần với Roger. Sẽ phải tốn thêm từng năm để có thể thắng được 1 danh hiệu, tuy nhiên, ngôi vô địch Roland Garros lần này sẽ mang đến cho cậu ấy nhiều động lực hơn nữa. Những danh hiệu vun đắp cho ý chí chiến đấu (câu mở màn vốn không có gì là đua giỡn cả)”.

“Tôi luôn có một sự tự tin tuyệt vời vào Nadal. Tôi tin Nadal sẽ vượt qua được kỷ lục. Nhưng có một thứ khác nữa sẽ là, nếu Roger thắng danh hiệu Grand Slam thứ 21 tại Wimbledon thì sao? Roger là tay vợt giỏi nhất trong lịch sử, anh ấy đã 37 tuổi và có 4 đứa con. Với 4 đứa con, tất cả những gì mà bạn phải làm, là để bản thân cống hiến cho gia đình. Hãy rời khỏi quần vợt, và về nhà chăm sóc con cái”, ông Toni nói đùa, “Còn trường hợp Novak Djokovic (đang thua Nadal 3 danh hiệu) đó hả. Djokovic cũng có 2 đứa con. Chúng ta hãy chờ xem liệu anh ấy có làm điều tương tự hay là không?”.

Trước đó, ông Toni từng đưa ra những nhận định rất chuyên môn. Ông tin rằng, Federer sẽ không thể thắng thêm danh hiệu Grand Slam nào trong mùa giải năm nay, và khi nửa đầu mùa giải đã trôi qua, cách nghĩ của ông là hoàn toàn đúng đắn. Rồi ngay sau khi Nadal vô địch Roland Garros lần thứ 12 trong sự nghiệp, ông Toni tự tin nhận định: “Tôi chắc chắn rằng, vào những tuần lễ tiếp theo, cậu ấy sẽ nghĩ về chuyện, hiện chỉ còn thua Federer 2 danh hiệu”

“Chúng ta biết, hoặc là tôi nghĩ cậu ấy biết, mỗi năm trôi qua, thì việc thắng cái gì đó càng khó hơn. Thắng Dominic là rất khó khăn, và mỗi năm, Next Gen đến với những người mới, chơi rất căng. Họ thật sự rất giỏi, mà mỗi năm Rafa lại già đi 1 tuổi. Không hề là dễ dàng, như chúng ta hãy cứ chờ xem”, ông Toni nhận xét.

Những tay vợt sở hữu nhiều Grand Slam nhất

1-Roger Federer (Thụy Sỹ): 20 danh hiệu

2-Rafael Nadal (Tây Ban Nha): 18 danh hiệu

3-Novak Djokovic (Serbia): 15 danh hiệu

4-Pete Sampras (Mỹ): 14 danh hiệu

5-Roy Emerson (Australia): 12 danh hiệu

Tin cùng chuyên mục