Tiền thưởng Giải việt dã Báo Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 24 tăng gần 40%

Giải việt dã Báo Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ 24 trở thành một trong những giải chạy đường dài có mức giải thưởng cao nhất Việt Nam.
Ban tổ chức công bố màu áo thi đấu Giải việt dã Báo Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 24
Ban tổ chức công bố màu áo thi đấu Giải việt dã Báo Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 24

Chiều 21-8, tại TP Bà Rịa, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Sở VH-TT tỉnh tổ chức buổi họp báo thông tin về Giải việt dã Báo Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 24.

Giải việt dã Báo Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng thu hút nhiều người tham gia

Giải việt dã Báo Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng thu hút nhiều người tham gia

Theo Ban tổ chức, giải năm nay thu hút hơn 3.000 vận động viên (VĐV) thi đấu, trong đó, có khoảng 1.000 VĐV mua BIB, thi đấu trên đường chạy 21km và 10km. Bên cạnh đó, có khoảng 1.000 người là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, nhà tài trợ, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và người dân sẽ chạy đồng hành. Đặc biệt, giải năm nay đón hơn 30 đoàn lãnh đạo, phóng viên, nhà báo đến từ các cơ quan báo chí khắp cả nước tham gia chạy đồng hành.

Đáng chú ý, năm nay, Ban tổ chức quyết định thay đổi và làm mới nhiều nội dung nhằm tăng sức hút của giải. Trong đó, thay đổi lớn nhất là tổ chức bán BIB ở đường chạy bán marathon 21km và 10km. Do đó, ngoài việc có đông đảo VĐV ở khu vực Đông Nam bộ đăng ký thi đấu thì còn có nhiều VĐV ở Hà Nội, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, miền Trung đăng ký thi đấu.

Đến nay, nhiều chân chạy đường dài hàng đầu Việt Nam đã đăng ký thi đấu ở các cự ly 21km và 10km. Trong đó, có Hoàng Nguyên Thanh, nhà vô địch SEA Games 31; nữ VĐV Phạm Thị Hồng Lệ, từng giành 1 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ SEA Games; Nguyễn Đăng Khoa, quê Láng Dài, huyện Đất Đỏ, người vừa thắng Hoàng Nguyên Thanh ở giải chạy đêm TPHCM và nhiều gương mặt thân quen khác trong làng thể thao điền kinh.

Bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung (bên phải), Quyền Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Trưởng Ban tổ chức giải cung cấp thông tin cho báo chí

Bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung (bên phải), Quyền Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Trưởng Ban tổ chức giải cung cấp thông tin cho báo chí

Về đường chạy, tất cả cự ly thi đấu đều tập trung tại tuyến đường ven biển Trần Phú - Quang Trung - Hạ Long - Thùy Vân. Tổng số tiền thưởng của mùa giải thứ 24 lên đến 300 triệu đồng, tăng gần 40% so với năm ngoái và qua đó đưa Giải việt dã Báo Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ 24 trở thành một trong những giải chạy đường dài có mức giải thưởng cao nhất Việt Nam.

Ngoài ra, giải còn có nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn, thú vị hứa hẹn thu hút sự quan tâm của người dân, du khách. Trong thời gian giải diễn ra, cùng với màn tranh tài gay cấn trên đường chạy của các VĐV, sẽ có màn biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc, thời trang đặc sắc của các ca sĩ, người mẫu nổi tiếng đến từ TPHCM.

Giải việt dã Báo Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút nhiều vận động viên nhí cùng tham gia

Giải việt dã Báo Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút nhiều vận động viên nhí cùng tham gia

Giải việt dã Báo Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 24 sẽ chính thức khai mạc vào lúc 6 giờ 00 ngày 26-8-2023 tại Nhà truyền thống cách mạng, số 1 đường Bacu, phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và trong ngày sẽ tổ chức tổng kết và trao giải.

Tin cùng chuyên mục