Tiền đạo Anh Đức tiếp tục ra sân ở tuổi 36

Chốt xong các thủ tục vào chiều 22-2, “lão tướng” Nguyễn Anh Đức sẽ tham dự Giải hạng Nhất Quốc gia - LS Cup 2021 trong máu áo của Long An.  

Ở tuổi 36, Anh Đức vẫn được tin dùng ở Long An
Ở tuổi 36, Anh Đức vẫn được tin dùng ở Long An

Thông báo từ Long An phát đi, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam dự kiến có buổi ra mắt với đội bóng mới tại sân tập Bến Lức vào chiều 22-2. Thực tế, thông tin Anh Đức cập bến cựu vương V-League này đã rò rỉ vào giữa tháng 1 nhưng phải sau kì nghỉ Tết Nguyên đán 2021, hai bên mới thống nhất các điều khoản trong hợp đồng.

Được biết, mối lương duyên giữa Anh Đức với Long An kéo dài trong một năm và mức lương không được đôi bên tiết lộ. Dẫu vậy, vốn đang là doanh nhân thành đạt thì chuyện đãi ngộ không phải là vấn đề bận tâm quá lớn đối với Anh Đức. Bởi ở cái tuổi 36, tiền đạo này ra sân... vì đam mê, vì sức khỏe là chính.

Chủ tịch Võ Thành Nhiệm cho biết, Long An rất cần một cầu thủ có kinh nghiệm để dìu dắt lớp trẻ. Tất nhiên, sự có mặt của Anh Đức sẽ giúp đội chủ sân Long An giải quyết phần nào mối bận tâm kể trên. Giải hạng Nhất có trình độ thấp hơn rất nhiều so với V-League, vậy nên dù đã bước sang tuổi 36, đẳng cấp và kinh nghiệm của Anh Đức vẫn nhận được nhiều sự kỳ vọng ở hạng đấu này.

Tiền đạo Anh Đức tiếp tục ra sân ở tuổi 36 ảnh 1 Anh Đức không ghi bàn thắng nào ở giai đoạn 2 V-League 2020 trong màu áo HAGL
Sau 16 năm, Anh Đức mới quay trở lại với sân chơi hạng Nhất. Khi còn là một cầu thủ trẻ đầy tiền năng, tiền đạo này được Becamex Bình Dương cho Ngân hàng Đông Á mượn cọ xát ở hai mùa giải hạng Nhất 2004 và 2005.

Khép lại 13 năm thi đấu cho đội quê hương Becamex Bình Dương, Anh Đức cập bến HA.GL ở giai đoạn II của mùa giải 2020. Thế nhưng, rào cản tuổi tác khiến chân sút này không thể đáp ứng được kì vọng của đội bóng phố Núi. Tại đội bóng của bầu Đức, Anh Đức không ghi được bàn thắng nào trong 190 phút (9 trận) ra sân thi đấu và nói lời chia tay. 

Tin cùng chuyên mục