Thua Qatar 0-1, Trung Quốc đứng trước nguy cơ bị loại

Các cầu thủ Trung Quốc bước vào lượt trận thứ 3 của bảng B vào tối 22-1 với hy vọng giành điểm, chí ít là 1 trận hòa để giành vé đi tiếp vào vòng 16 đội. Tuy nhiên, mục tiêu của Trung Quốc đã bất thành khi để thua với tỷ số 0-1. Trận thua khiến cho hy vọng tiến xa của Trung Quốc rất hẹp khi họ kết thúc vòng đấu bảng chỉ với 2 điểm.

Trung Quốc không thể tạo bất ngờ trước đội hình 2 của Qatar
Trung Quốc không thể tạo bất ngờ trước đội hình 2 của Qatar

Dù đã sớm giành vé đi tiếp nhưng Qatar đã nhập cuộc đầy hưng phấn. Cho dù tung đến 2/3 lực lượng vốn thường ngồi ghế dự bị nhưng chất lượng, chiều sâu của đội hình đã giúp Qatar gây nhiều khó khăn cho các cầu thủ Trung Quốc.

Đội chủ nhà nhập cuộc rất nhanh với thế trận tấn công dồn dập bên phần sân đối phương, buộc các cầu thủ Trung Quốc phải sớm đá thấp đội hình để tổ chức phòng ngự. Thiên về lối đá chặt chẽ, nhưng những pha tấn công của Trung Quốc vẫn tỏ ra sắc bén và tạo được một số cơ hội nguy hiểm trong vòng 16m50 của Qatar. Nhất là Wei Shihao, bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội trong tình huống đối mặt với thủ môn Saad Sheeb. Đáng tiếc nhất là cú đánh đầu vọt xà vào cuối hiệp 1.

Sang hiệp 2, Qatar tiếp tục kiểm soát bóng nhiều hơn. Thông tin về tỷ số bất lợi ở cuộc so tài cùng giờ giữa Tajikyzstan – Lebanon đã dần làm cho các cầu thủ Trung Quốc nôn nóng. Khai thác điều này, HLV Marquez đã điều chỉnh hàng công khi tung Akram và Haydos vào sân ở phút 64. Không lâu sau đó, pha phối hợp của bộ đôi này đã chuyển thành bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Qatar từ cú vô-lê đẹp mắt của Haydos.

421491176-938147024348049-8786271008423542480-n-6697.jpg
Niềm vui của các cầu thủ Tajikistan khi giành được vị trí nhì bảng sau chiến thắng trước Lebanon

Trận đấu càng về cuối càng diễn ra hấp dẫn trước nỗ lực tìm bàn gỡ của các cầu thủ Trung Quốc. Phút 87, Shenlong đã sút tung lưới Qatar ở cự ly gần, nhưng ngay sau đó trọng biên đã căng cờ báo lỗi do cầu thủ thực hiện đường chuyền khi bóng đã ra khỏi sân.

Thua trận này, Trung Quốc đứng thứ 3 bảng B với 2 điểm, nhường vị trí nhì bảng lại cho Tajikistan khi đội này bất ngờ thắng ngược Lebanon 2-1 để đứng nhì bảng chung cuộc. Trung Quốc còn phải chờ các bảng khác kết thúc để so sánh thành tích, xác định 4/6 vé dành cho các đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Nhưng trước mắt, với 2 điểm hiện tại là quá khó với họ.

Tin cùng chuyên mục