Với HLV Carlo Ancelotti, Real Madrid đang có trong tay một thiên tài chiến thuật, người có khả năng đem lại cho “Kền kền trắng” một giai đoạn thành công mới, bắt đầu bằng chiếc Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.
Kể từ khi cập bến Bernabeu vào mùa hè 2013, HLV Carlo Ancelotti đã cố gắng thay đổi phong cách và tâm lý thi đấu của Real Madrid. Đầu tiên, ông thử nghiệm sơ đồ 4-4-2 mà không thật sự phù hợp với Cristiano Ronaldo. Sau đó, ông chuyển sang 4-3-3 để rồi giờ đây chính là giai đoạn đơm hoa kết trái.
Những điểm cơ bản
Ông Ancelotti cũng đã cố gắng cải thiện lĩnh vực sở hữu bóng mà không ảnh hưởng đến khả năng khởi động những pha phản công nhanh của đội bóng. Nói cách khác, Real của HLV Ancelotti có nhiều khả năng thích ứng và linh hoạt hơn. Đổi lại, “Kền kền trắng” đã mất đi một chút bản năng cạnh tranh, điều đã được chứng minh rất rõ qua những cuộc chạm trán với các đối thủ mạnh trong mùa này như Barcelona, Atletico Madrid, Borussia Dortmund...
Mặt khác, do bây giờ có phần bảo thủ hơn và muốn kiểm soát trận đấu nên Real cũng ít hung hăng hơn và có xu hướng bỏ lỡ không ít những cơ hội thuận lợi. Nếu kết hợp bản năng sát thủ từ Real của HLV Mourinho với khả năng chuyền bóng từ Real của HLV Ancelotti, Real sẽ là một đội bóng hoàn hảo.
Sơ đồ 4-3-3 của HLV Ancelotti được hình thành với 2 bộ ba thường xuyên: Xabi Alonso - Luka Modric - Angel Di Maria và Ronaldo - Karim Benzema - Gareth Bale. Đây là đội hình có khả năng phản công rất tốt và chuyển hóa những cơ hội thành bàn thắng.
Isco là một nhân vật thú vị khác nhưng có vẻ như HLV Ancelotti cảm thấy thích thú với việc bố trí Di Maria chơi ở hàng tiền vệ. Do vậy, Isco đành phải đóng vai trò “siêu dự bị”.

Các cầu thủ tấn công của Bayern Munich (phải) chỉ có rất ít không gian để hoạt động.
Không đậu xe buýt
Cơ bản là vậy, nhưng nếu chỉ bấy nhiêu đó thì làm sao có thể gọi HLV Ancelotti là thiên tài? Vậy thì hãy quan sát cái cách ông điều binh khiển tướng để đá bại Barcelona trong trận chung kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha và giành chiến thắng trước Bayern Munich ở trận lượt đi vòng bán kết Champions League.
Trong cả 2 trận đấu kể trên, Real đều chơi thiên về phòng thủ với sơ đồ 4-4-2 nhưng nhanh chóng chuyển sang 4-3-3 khi phản công nhờ Di Maria cơ động giữa tuyến tiền vệ và tuyến đầu. HLV Ancelotti biết rõ cả Barcelona lẫn Bayern đều nỗ lực giành quyền kiểm soát bóng và tạo sức ép cao lên phần sân của Real vì vậy ông đã để cho họ thoải mái làm điều đó.
Tuy nhiên, thay vì đậu xe buýt trước khung thành của thủ môn Iker Casillas, chiến lược gia người Italia dàn trận phòng ngự làm 2 tầng và đảm bảo rằng các cầu thủ tham gia phòng ngự đứng đúng ở những vị trí mà họ có thể đánh chặn hoặc ngăn cản những đường chuyền của đối thủ và sau đó khởi động phản công.
Nhờ vậy, Real chẳng những chỉ dành cho hàng công của cả Barcelona lẫn Bayern rất ít không gian để hoạt động mà còn tung ra những đợt phản công chết người thông qua tốc độ của các cầu thủ ở tuyến đầu.
Đúng là Real chỉ nắm quyền kiểm soát bóng trong 32% thời gian bóng lăn ở trận gặp Barcelona và 28% trong cuộc đối đầu với Bayern nhưng chiến thuật của HLV Ancelotti đã vận hành một cách hoàn hảo. Dù Bayern tỏ ra linh hoạt và đáng sợ hơn Barcelona nhưng cuối cùng kết quả cũng chỉ là một, thậm chí kết quả ở trận gặp Bayern còn tích cực hơn khi Real đã giữ sạch mành lưới.
Nam Khang